Cách ly 3 gia đình tiếp xúc với người Hàn Quốc mắc COVID-19

TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã xác minh có 3 trường hợp sống tại TPHCM tiếp xúc gần với ông L.K.N (Quốc tịch Hàn Quốc) bị mắc bệnh COVID-19. Gia đình của người trên đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, đã xác minh được 3 trường hợp là người có quốc tịch Hàn Quốc đang sinh sống tại TPHCM đã tiếp xúc gần với ông L.K.N (Quốc tịch Hàn Quốc) là nhân viên của Công ty S.W.V tại Bình Dương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước.

Ngay trong ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM đã đưa 3 gia đình các trường hợp trên đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng tiến hành phong tỏa Công ty S.W.V và cho 800 lao động nghỉ việc tạm thời để phòng dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Ông L.K.N nhập cảnh vào Việt Nam từ 29/1 và xuất cảnh ngày 1/4. Ngày 31/3, ông L.K.N. đến TPHCM để bay về Hàn Quốc. Sau khi về tới Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc thông báo cho phía Việt Nam ông L.K.N có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây dịch bệnh COVID-19.

Sau khi nhận thông báo, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định có 46 người từng có tiếp xúc gần với ông L.K.N, trong đó có 4 người đồng hương với ông N. Toàn bộ những người tiếp xúc với ông L.K.N tại Bình Dương đã được đưa đi cách ly tập trung.

Tuy nhiên, có 8 công nhân làm việc cùng công ty ông L.K.N. đã trở về các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Phước. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương trên để cách ly, theo dõi y tế theo quy định.

Cách ly 3 gia đình tiếp xúc với người Hàn Quốc mắc COVID-19 ảnh 1 Bệnh viện Dã chiến TPHCM ở Củ Chi đang cách ly tập trung và chữa trị 14 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, trong ngày, TPHCM có 8 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 và đã lấy mẫu, đang chờ kết quả xét nghiệm. TPHCM đang cách ly tập trung 7.551 trường hợp, trong đó các khu cách ly tập trung của thành phố có 6.653 người; Khu cách ly tập trung tại Quân Đoàn 4: 460 người và tại các quận, huyện là 438 người. Ngoài ra, có gần 1.800 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Trong ngày 4/4, TPHCM có trên 1.000 trường hợp kết thúc thời gian cách ly tập trung. TPHCM đã tiếp nhận 10 chuyến bay quốc tế với 57 người (tổ lái); 3 chuyến bay quốc nội với 459 hành khách. Tất cả các trường hợp đều thực hiện khai báo y tế. Ngoài ra, có 891 hành khách đến TPHCM bằng tàu hỏa.

Một trong những tín hiệu vui là trong ngày 4/4, gần 5.000 mẫu xét nghiệp thực hiện tại Viện Pasteur TPHCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TPHCM… đều cho kết quả âm tính. Tính đến tối 4/4, TPHCM có 53 ca nhiễm dịch bệnh COVID-19 (34 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 64% và 19 ca phát hiện từ cộng đồng chiếm 36%), trong đó 22 ca đã xuất viện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.