Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện

TPO - Sáng 10/4, Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Trung tướng Phạm Quốc Cương cùng hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã tham gia đăng ký hiếm máu tình nguyện.

Với phương châm hành động “Lực lượng CSCĐ - Hành trình giọt máu nghĩa tình”, lễ phát động hiến máu tình nguyện do Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức sáng 10/4, tại Hà Nội.

Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 1  ĐVTN Bộ tư lệnh CSCĐ tham gia hiến máu tình nguyện, sáng 10/4

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Bộ Tư lệnh CSCĐ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ quan tâm, tình nguyện hưởng ứng, tỷ lệ hiến máu được tăng dần theo từng năm. Tính từ năm 2017 đến nay, đã có gần 7.000 đơn vị máu được cán bộ, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh CSCĐ tình nguyện hiến tặng, góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa, điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. 

Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thư của Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND tích cực tham gia hiến máu cứu người, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng CSCĐ.

Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 2 Sau lễ phát động, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ tham gia hiến máu tình nguyện.
Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 3 Sáng cùng ngày, Ban tổ chức ghi nhận đã có hơn 4.200 lượt cán bộ, chiến sỹ đăng ký hiến máu từ nay đến hết tháng 4/2020, vượt hơn 400% chỉ tiêu phát động của Bộ Công an.
Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 4 Quá trình tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19 như giữ cự ly giãn cách theo quy định, không tập trung đông người vào cùng một thời điểm, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn rửa tay... đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.
Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 5 Nữ ĐVTN Bộ tư lệnh CSCĐ hiến máu
Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 6 Ảnh: PV
Tư lệnh và đoàn viên Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện ảnh 7 Ảnh: PV
MỚI - NÓNG