COVID-19: Mỹ vượt mốc 2.000 người tử vong/ngày, Hàn Quốc 91 người tái phát

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Số ca tử vong trong một ngày ở Mỹ đã lần đầu vượt mốc 2.000 ca. Thêm 2.508 người được xác nhận đã tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ lên 18.637 ca.

- Theo số liệu thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, tính đến 9h sáng 11/4 (giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 500.000 ca, lên 500.399 ca.

Đáng chú ý, số ca tử vong trong một ngày ở Mỹ đã lần đầu vượt mốc 2.000 ca. Thêm 2.508 người được xác nhận đã tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ lên 18.637 ca.

- Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu hiện cũng đã vượt mốc 100.000 ca, lên 102.669 ca. Trong đó, quốc gia có nhiều ca tử vong nhất là Italy, với 18.849 ca.

- Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm qua, 10/4, tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa thêm 3 tuần, đến 3/5, để tiếp tục hạn chế tốc độ lây lan của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, thay vì đóng cửa toàn bộ, một số loại cửa hàng như hiệu sách, cửa hàng đồ trẻ em, cửa hàng văn phòng phẩm…, sẽ được mở cửa trở lại từ thứ Ba, 14/4.

“Đây là một quyết định khó ngăn nhưng cần thiết. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với quyết định này”, ông Conte nói.

- Phát biểu hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia trước khi mở cửa nền kinh tế trở lại. Ông khẳng định sẽ không tái kích hoạt nền kinh tế nếu được khuyên rằng việc này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

- Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tuần tới.

“Hiện chúng tôi đang rót vào WHO khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Và chúng tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này vào tuần tới”, ông Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cáo buộc WHO có thái độ thiên vị Trung Quốc trong việc đối phó với đại dịch COVID-19.

- Phố Downing hôm qua cho biết sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khá hơn, sau khi ông được rời phòng chăm sóc đặc biệt hôm 9/4.

Theo đó, ông Johnson đã có thể đi một số quãng ngắn, và đã nói chuyện với đội ngũ y tế để gửi lời cảm ơn.

- Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 91 bệnh nhân nước này dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã được xác nhận khỏi hoàn toàn COVID-19.

Jeong Eun-kyeong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nói trong một cuộc họp báo rằng bệnh nhân có thể đã tự tái phát bệnh, không phải bị tái nhiễm.

Kết quả xét nghiệm cũng có thể chưa chính xác, hoặc tàn dư của virus vẫn còn trong cơ thể bệnh nhân, nhưng không có khả năng lây nhiễm hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe người này.

Theo Theo CNN, Sputnik, Guardian
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".