Vì COVID-19, Mbappe lỡ thời cơ đầu quân cho Real

Kylian Mbappe chưa thể đạt thỏa thuận với Real Madrid vì dịch COVID-19.
Kylian Mbappe chưa thể đạt thỏa thuận với Real Madrid vì dịch COVID-19.
TPO - Cách đây 2 tháng, Kylian Mbappe và người đại diện của mình đã âm thầm đàm phán với Real Madrid. Nhưng thương vụ không thể tiếp tục khi dịch COVID-19 bùng phát tại châu Âu.

Kylian Mbappe được PSG mang về từ AS Monaco với tổng mức giá lên tới 180 triệu euro. Trong hơn 2 mùa giải đã qua tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, ngôi sao trẻ người Pháp ra sân 120 trận, ghi 90 bàn thắng và có 49 đường kiến tạo thành bàn. Anh cùng Neymar và Edinson Cavani tạo ra bộ ba tấn công đáng sợ của đội bóng thành Paris.

Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa Mbappe và Ban huấn luyện PSG, mà cụ thể là HLV Thomas Tuchel, xảy ra những bất đồng lớn. Điều này khiến chân sút 21 tuổi nhanh chóng tính tới phương án ra đi. Theo tiết lộ từ Le 10 Sport, cách đây hơn 1 tháng, Mbappe đã từ chối ngồi vào bàn đàm phán gia hạn với PSG, đồng thời cùng người đại diện của mình âm thầm liên hệ với Real Madrid.

Mọi chuyện tưởng như diễn ra thuận lợi và Mbappe có thể gia nhập sân Bernabeu vào hè 2020 thì dịch COVID-19 bất ngờ ập tới. Các bên buộc phải hoãn tất cả các cuộc thương thảo và án binh bất động. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa Mbappe từ bỏ tham vọng trở thành học trò của HLV Zinedine Zidane. Nhiều khả năng, khi dịch COVID-19 qua đi, anh và phía Real Madrid sẽ chốt hạ thương vụ.

Được biết, đích thân Chủ tịch Florentino Perez của Real đã giao cho Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez phụ trách vụ chiêu mộ Mbappe. Theo tiết lộ, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá chuyển nhượng của ngôi sao 21 tuổi người Pháp đã giảm 20%, từ 200 triệu euro xuống còn 180 triệu euro. Mbappe chính là phương án hàng đầu mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhắm tới trong kế hoạch thay thế Gareth Bale và Karim Benzema, hai ngôi sao đã có phần sa sút phong độ vì tuổi tác và chấn thương.

MỚI - NÓNG