‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) hiện nay là phong tỏa chứ không phải cách ly, phải thực hiện "thiết quân luật", nhà nào ở nhà đó, ở trong nhà cũng phải cách ly mọi người với nhau. Tuyên bố của Chủ tịch Hà Nội đưa ra trong bối cảnh 12 người thuộc thôn Hạ Lôi được xác nhận nhiễm virus SARS – CoV – 2.
‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 1

Vào chiều tối 13/4, Bộ Y tế thông tin về 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong số đó có 2 bệnh nhân là người của thôn Hạ Lôi. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID - 19

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 2

Trước đó, từ ngày 8/4, để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 khẩu trong 28 ngày, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 3

Ngay sau khi thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh cũng đã thành lập 9 chốt kiểm soát với đầy đủ lực lượng tham gia theo kế hoạch

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 4

Các lực lượng tham gia bao gồm 153 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội, trong đó có 3 chốt mềm và 6 chốt cứng; 1 tổ tuyên truyền lưu động và 5 tổ vận động quần chúng; 1 tổ tuần tra cơ động. Trong ảnh là một cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ cách ly tại thôn Hạ Lôi vào chiều nay, 13/4.

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 5

Vào hôm qua 12/4, Hà Nội cũng đã điều động 15 đội phản ứng nhanh về huyện Mê Linh hỗ trợ địa phương khoanh vùng, dập ổ dịch COVID-19 ở thôn Hạ Lôi

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 6

Để phục vụ việc cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, Sở GTVT Hà Nội cũng đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường 23 - đoạn từ nút giao giữa đường 23 giao với đường 301 (đường Nam Hồng) đến nút giao giữa đường 23 với trục Trung tâm đỏ thị Mê Linh

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 7

Cấm toàn bộ phương tiện giao thông lưu thông trên đường 23 đoạn từ nút giao đường 23 với đường 301 (đường Nam Hồng) đến nút giao giữa đường 23 với đường trục Trung tâm đô thị Mê Linh

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 8

Phương án tổ chức giao thông này trừ các trường hợp phương tiện được phép hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phô Hà Nội hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Mê Linh. Trong ảnh là một xe quân sự thực hiện nhiệm vụ tại thôn Hạ Lôi chiều ngày 13/4. 

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 9

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội sáng nay, ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Hà Nội dập ổ dịch thôn Hạ Lôi cho biết, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi là ổ dịch rất phức tạp về dịch tễ, nếu không được khoanh vùng sớm thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng cực lớn

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 10

Theo ông Dương, Hạ Lôi thực hiện khoanh vùng khu vực, không phải đơn thuần là không cho người ra, người vào mà quan trọng nhất là cách ly nhà nào phải ở nhà người đó, cách ly người với người, thực hiện quyết liệt.

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 11

“Hiện nay tất cả các gia đình đều được cấp thẻ như thẻ thông hành. Mỗi gia đình chỉ được 1 thẻ đi ra ngoài phục vụ nhu cầu của gia đình. Chỉ đi trong khu vực thôn Hạ Lôi. Phân làm ngày chẵn, ngày lẻ. Mỗi 1 gia đình 2 ngày ra một lần. Một nửa thôn được phát ngày lẻ, một nửa phát ngày chẵn để đảm bảo việc giãn cách xã hội. Bà con rất thuận tình, đăng ký đúng người. Ai có thẻ thì ra ngoài, còn không thì ở trong nhà cửa đóng then cài”, - Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Hà Nội dập ổ dịch thôn Hạ Lôi nhấn mạnh

‘Thiết quân luật’ ở thôn Hạ Lôi ảnh 12

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, thôn Hạ Lôi hiện nay là phong tỏa chứ không phải cách ly, phải thực hiện "thiết quân luật", nhà nào ở nhà đó, ở trong nhà cũng phải cách ly mọi người với nhau.