Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử

Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử
TPO - Dự kiến cuối năm nay metro số 1 sẽ đạt 85% khối lượng công việc, kế hoạch cuối năm 2021 sẽ vận hành chính thức. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, khi đoàn tàu metro số 1 được nhập về nước vào tháng 6 tới sẽ cho chạy kiểm tra kỹ thuật ở đoạn trên cao từ Bình Thái về deport Long Bình.

 

Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 1

Đoàn tàu metro số 1 gồm 3 toa với tổng chiều dài 61,5m, tốc độ tối đa được thiết kế 110km/h cho đoạn trên cao và 80km/h cho đoạn ngầm. Ảnh Maur

Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 2 Đoàn tàu có thể chở tổng cộng 930 hành khách trong đó có 147 hành khách ngồi ghế và 783 hành khách đứng. Dự kiến trong tương lai sẽ nối thành 6 toa. Ảnh Maur
Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 3 Đoàn tàu lấy màu xanh hy vọng làm chủ đạo. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19 nên nó chưa được đưa về TPHCM. Ảnh Maur
Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 4 Tuyến metro số 1 dài 19,7km với tổng mức đầu tư 46.300 tỷ đồng, có 14 nhà ga gồm 11 nhà ga trên cao và 3 ga ngầm, bắt đầu từ depot Long Bình ở quận 9 và kết thúc ở Bến Thành quận 1. Ảnh Maur
Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 5 Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM đang hoàn thiện Đoạn trên cao và Depot thuộc gói thầu CP2 của tuyến metro số 1 do Liên danh nhà thầu Sumitomo - Cienco 6 thực hiện. Đến nay gói thầu CP2 đã đạt 82,22% khối lượng và cam kết đạt 90% khối lượng trong năm 2020. Ảnh Maur
Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 6 Các hạng mục xây dựng tại Depot Long Bình, Quận 9 hiện đang dần hoàn thiện từng bước, chuẩn bị cho công tác nhập khẩu đoàn tàu về Việt Nam, sau đó các đoàn tàu sẽ được đưa về Depot Long Bình, Quận 9. Ảnh Maur
Cận cảnh đoàn tàu metro số 1 chuẩn bị đưa về TPHCM chạy thử ảnh 7 Tiến độ dự án được đẩy nhanh như lắp mái, lắp dựng tôn vách các toà nhà xưởng chính, nhà tiện bánh xe... để tàu về có mái che trước khi đưa vào vận hành. Ảnh Maur

 Clip cận cảnh đoàn tàu metro số 1 sắp về TPHCM

 

MỚI - NÓNG