Đột kích trường gà giữa rừng nguyên sinh

Các đối tượng bỏ chạy, để lại nhiều xe cộ
Các đối tượng bỏ chạy, để lại nhiều xe cộ
TPO - Khi phát hiện bị động, dân đá gà bỏ chạy tán loạn khắp các ngã đồi nhưng lực lượng chức năng đã bắt được 13 đối tượng, thu giữ 1 ô tô và hàng chục xe máy.

Chiều 14/4, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đột kích vây bắt hàng chục đối tượng tại trường gà trái phép giữa rừng thông nguyên sinh thuộc tiểu khu 144A, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (huyện Lạc Dương) quản lý.

Dân đá gà chạy tứ tán, bỏ lại hiện trường 9 con gà, 1 ô tô và 40 chiếc xe máy. Lực lượng cảnh sát đã vây bắt được 13 đối tượng và đưa toàn bộ tang vật nói trên về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Đột kích trường gà giữa rừng nguyên sinh ảnh 1 Thu giữ tang vật tại hiện trường

Nguồn tin của Tiền phong cho biết, mỗi lần vào trận, có hàng chục người lái ô tô, xe máy từ TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương vào sâu trong rừng tham gia. Trường gà thường được mở tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương này để rộng đường đào tẩu khi bị vây bắt.

Đột kích trường gà giữa rừng nguyên sinh ảnh 2 Chở gà đi đấu

Trường gà này hoạt động khá tinh vi, thường xuyên thay đổi vị trí; mặt khác, bố trí người cảnh giới bằng nhiều lớp để tránh bị đánh úp.

Theo cán bộ điều tra, do địa hình đồi núi hiểm trở nên việc triệt phá trường gà gặp nhiều khó khăn. Để triệt phá được tụ điểm đánh bạc này, các chiến sĩ trinh sát đã phải cải trang, mật phục theo dõi nhiều ngày.  

Công an huyện Lạc Dương đang phân loại các nghi can có mặt tại trường gà để xử lý, đồng thời tiếp tục điều tra truy bắt những người bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.