Khởi tố đối tượng không chịu đo thân nhiệt, tấn công lực lượng chức năng

TPO - Trần Trường An không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang nhưng khi bị đề nghị kiểm tra, đo thân nhiệt đã tấn công lực lượng chức năng. Đối tượng sau đó bị khởi tố bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Tối ngày 15/4, đại diện Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Trường An (29 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều cùng ngày An dùng dao Thái Lan tấn công anh Nguyễn Xuân Phong, Trưởng công an xã Lộc An khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại ấp 6 nhưng bị lực lượng chức năng khống chế kịp thời nên anh Phong không bị thương.

Khởi tố đối tượng không chịu đo thân nhiệt, tấn công lực lượng chức năng ảnh 1

An tại cơ quan công an 

Theo hồ sơ, An điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên anh Phong cùng lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, đo thân nhiệt. An sau đó đã nẹt pô thách thức rồi chạy thẳng về nhà lấy dao thủ trong người rồi tìm đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nơi anh Phong đang thực hiện nhiệm vụ để tấn công.

An bị khống chế đưa về trụ sở và sau đó công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam. 

Trước đó, tại Bình Phước vào ngày 3/4 cũng xảy ra vụ ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không chịu đo thân nhiệt, dùng lời nói xúc phạm lực lượng chức năng. Ông Thanh sau đó bị đình chỉ công tác và ông đã viết đơn xin nghỉ việc vì cảm thấy xấu hổ về hành vi gây ra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ. 
Quảng Nam: Khởi tố 2 đối tượng tấn công cán bộ ở chốt kiểm soát dịch
Ngày 15/4, Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Tài, 33 tuổi và Nguyễn Phúc Tình, 34 tuổi (cùng trú thôn 5, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, khoảng 20h45 ngày 11/4, Tài đi xe máy chở Tình chạy từ hướng xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức về hướng xã Tiên Sơn. Khi cả hai đến chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại thôn 4, xã Tiên Sơn, trung úy Võ Tấn Phương, Công an huyện Tiên Phước yêu cầu Tài và Tình xuống xe để kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, cả hai có nhiều lời lẽ xúc phạm các thành viên tổ công tác.
Khi được phát khẩu trang Tình không đeo mà tiếp tục có lời lẽ thô tục xúc phạm các cán bộ làm nhiệm vụ, cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh trung úy Phương, tuy nhiên đối tượng lập tức bị khống chế. Thấy vậy Tài xông vào kẹp cổ cán bộ này. Khi được đưa đến bàn làm việc của chốt, Tình tiếp tục chửi bới và dùng tay đánh vào đầu một cán bộ, Tài lấy máy cưa đe dọa các cán bộ của chốt kiểm soát. Các cán bộ tại đây đã khống chế hai đối tượng, bàn giao cho Công an huyện Tiên Phước điều tra, xử lý. HOÀI VĂN
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".