Bỏ về nhà mẹ đẻ, nghi vấn rạn nứt hôn nhân: Lâm Khánh Chi nói gì?

Lâm Khánh Chi và chồng- Phi Hùng.
Lâm Khánh Chi và chồng- Phi Hùng.
TPO - Sau nhiều đồn đoán về việc rạn nứt với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng để xoa dịu dư luận.

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao trước tin đồn vợ chồng Lâm Khánh Chi và Phi Hùng rạn nứt. Bằng chứng là việc người đẹp chuyển giới chuyển về nhà bố mẹ đẻ trong khi Phi Hùng vẫn ở lại nhà cũ.

Để xoa dịu dư luận và tránh những đồn đoán không đáng có, Lâm Khánh Chi chia sẻ: “Tới thời điểm hiện tại có thăng trầm sóng gió nào mà Chi chưa trải qua. Con đường chông gai cho đam mê âm nhạc và rồi mạnh mẽ liều mình để được sống là chính mình... Và cuối cuộc hành trình ấy để mình nhận ra chỉ có tình yêu là thứ hạnh phúc nhất quan trọng nhất mà Chi có được.

Và khi thứ quan trọng ấy mất đi mình mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Quyết định nào cũng thật đắng cay. Câu chuyện nào cũng có lí do cả. Chi cần khoảng không gian nghỉ ngơi, suy nghĩ cho những điều trải qua. Và cuối tuần này Chi sẽ có câu trả lời giải đáp tất cả. Cám ơn vì mọi người đã lo lắng cho chuyện của gia đình Chi khoảng thời gian vừa qua.

Bỏ về nhà mẹ đẻ, nghi vấn rạn nứt hôn nhân: Lâm Khánh Chi nói gì? ảnh 1  

Hiện tại, sức khoẻ Khánh Chi đã ổn. Cám ơn mọi người đã yêu mến và quan tâm, nhớ nhà lắm rồi”.

Trước đó, Lâm Khánh Chi cho biết cô bị co giật vì uống thuốc giảm đau quá liều nhưng hiện tại đã ổn.

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng tổ chức đám cưới vào cuối năm 2017 sau 1 thời gian tìm hiểu. Mỹ nhân chuyển giới thừa nhận, sau phẫu thuật, cô dần tìm lại được con người của mình cũng như tìm thấy cho mình được người đàn ông mà mình yêu thương. Sau 2 năm về chung nhà, cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.