Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao?

TPO - Nhật Kim Anh từng khiến dư luận xôn xao khi bị trộm đột nhập biệt thự lấy mất nhiều vàng, kim cương, nhẫn... có giá trị khoảng 5 tỷ đồng.
Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 1

Tháng 7/2019, Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập biệt thự, lấy mất nhiều tài sản giá trị tương đương 5 tỷ đồng. Đến 10/1/2020, nữ diễn viên cho biết đã lấy lại được một phần số tài sản bị trộm trước đó sau khi công an bắt được thủ phạm. "Tôi mất tổng cộng 100 cây vàng, 4 nhẫn hột xoàn và 500 triệu đồng tiền mặt với một số vàng vòng của con trai lúc thôi nôi, rồi vàng cưới, đô la, mất hết. Bây giờ lấy lại được 60 cây là mừng"- Nhật Kim Anh nói. Theo nữ ca sĩ, số tiền lấy lại chưa đến 2,5 tỉ đồng nhưng có còn hơn không.

Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 2

Có thể nói, sau vụ trộm bạc tỉ nhiều người hâm mộ mới biết Nhật Kim Anh là “đại gia ngầm” trong giới showbiz Việt.

Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 3

Nhật Kim Anh bước chân vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên. Nhật Kim Anh được khán giả yêu mến qua loạt hit: "Lâu đài cát", "Thà người đừng hứa", "Đoạn đường vắng"... Cô cũng đã sở hữu gia tài với hơn 30 vai diễn khác nhau.

Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 4 Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh chuyển hướng kinh doanh mỹ phẩm và yến sào. Nhật Kim Anh cho biết, cô đầu tư 60% thời gian và tâm huyết cho kinh doanh, còn lại 40% để hoạt động nghệ thuật.
Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 5

Hiện tại, Nhật Kim Anh sở hữu căn biệt thự hồ cá koi với diện tích 220m2 ở một khu đô thị cao cấp tại Bình Chánh (TP.HCM).

Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 6

Nhật Kim Anh nhiều lần gây “choáng” với những món đồ hiệu đắt đỏ hay hột xoàn, kim cương có giá lên đến hàng tỷ đồng.

Sau vụ trộm bạc tỷ, cuộc sống của Nhật Kim Anh giờ ra sao? ảnh 7

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh liên tục đăng tải những nội dung đấu tố, nhắc đến việc chồng cũ và gia đình không cho cô gặp con. Kết quả, cả hai đã phải đưa nhau ra tòa để giải quyết vụ kiện về việc giành quyền nuôi con.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.