Tuần tới, học sinh tỉnh nào sẽ đi học lại?

Nhiều địa phương sẽ đề xuất cho học sinh quay lại trường học sớm.
Nhiều địa phương sẽ đề xuất cho học sinh quay lại trường học sớm.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho học sinh lớp 9, lớp 12 quay lại trường học từ ngày 20/4 trong khi một số địa phương khác thuộc nhóm ít có nguy cơ thấp bùng phát dịch bệnh COVID-19 cân nhắc phương án cho học sinh quay lại trường học từ cuối tháng 4; đầu tháng 5/2020.

Địa phương đầu tiên cho học sinh quay lại trường học từ tuần sau

UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho học sinh cuối cấp, cụ thể lớp 9, lớp 12 quay lại trường học từ ngày 20/4. Các cấp học còn lại tiếp tục nghỉ học kéo dài đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Cà Mau là địa phương quyết định cho học sinh nghỉ phòng dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, khi Cà Mau được xếp vào nhóm nguy cơ thấp bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng và từ trước đến nay chưa phát hiện ca dương tính với COVID-19 nên địa phương quyết định cho học sinh cuối cấp quay lại trường học sớm. 

Tỉnh này yêu cầu Sở căn cứ tình hình thực tế của các trường lớp để chia nhỏ sỉ số lớp học, tăng cường giáo viên đứng lớp và có biện pháp giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa đón học sinh. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học. 

Sở xây dựng 2 phương án 

Tại cuộc họp trực tuyến giữa các Sở GD&ĐT với Bộ GD&ĐT sáng nay, nhiều địa phương thông tin dự kiến đề xuất cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 5.

 Cụ thể, Sở GD&ĐT Cao Bằng dự kiến sẽ tham mưu UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Tương tự Cao Bằng, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Nam hiện nay chưa có dịch và được xếp vào nhóm nguy cơ thấp. Bởi vậy, các địa phương dự kiến thời điểm mở cửa trường học vào đầu tháng 5 tới. 

Thanh Hóa dự kiến đề xuất UBND tỉnh cho học sinh THCS, THPT đi học lại vào đầu tháng 5; các cấp học thấp hơn trở lại trường học sau đó khoảng từ 1-2 tuần… 

Ông Đỗ Minh Tâm, Phó giám đốc Sở GDĐT Lào Cai cho biết đang cố gắng để học sinh có thể đi học lại vào đầu tháng 5. “Sở đang xây dựng 2 phương án. Phương án 1, dự kiến học sinh khối THPT và GDTX đi học trước, sau 1 tuần đến các khối còn lại. Phương án 2 dự kiến chỉ khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ đầu tháng 5, sau đó đến các khối lớp khác” - ông Tâm chia sẻ.

Lên phương án cho học sinh đi học từ cuối tháng 4/2020

Tương tự, tại Phú Thọ, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở cho PV biết, Sở này đang cân nhắc, nếu tình hình dịch tại điạ phương ổn định như hiện nay thì sẽ tính đến phương án cho học sinh quay lại trường học từ đầu tháng 5/2020.

Ban đầu, sẽ chỉ cho học sinh lớp 12 đi học để hoàn thành chương trình, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, còn học sinh các lớp dưới Sở chưa tính đến việc quay lại trường học thời điểm này. Thay vào đó, đơn vị chỉ đạo các nhà trường tiếp tục dạy học trực tuyến cho các em.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương bà Nguyễn Thị Tiến cũng thông tin,  Sở này cũng sẽ trình lên UBND tỉnh phương án cho học sinh THPT quay lại trường học kể từ ngày 27/4; học sinh tiểu học, THCS nghỉ hết 30/4 sau đó mới quay lại trường học. Tuy nhiên, bà Tiến cũng khẳng định, đây là phương án đưa ra trong tình hình dịch bệnh ở địa phương được kiểm soát tốt như hiện nay, trên địa bàn chưa phát hiện ca dương tính với COVID-19. 

Hưng Yên chưa tính đến phương án cho học sinh quay lại trường học

Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên ông Nguyễn Văn Phê cho biết, hiện tại UBND tỉnh này đã có quyết định về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết 30/4. Tuy Hưng Yên là địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp bùng phát dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng nhưng Sở GD&ĐT sẽ chưa tính đến phương án cho học sinh đi học trở lại trong tháng 4 này, mà phải hết kỳ nghỉ lễ mới có đề xuất mới.

“Nguyên nhân là do xung quanh địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi học sinh học truyền hình, trực tuyến vẫn đáp ứng tốt chương trình. Kể cả muộn nhất ngày 15/6 học sinh mới quay lại trường học vẫn đảm bảo thực hiện hết chuơng trình để thi THPT quốc gia năm nay”, ông Phê nói. 

Thông tin với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc cho học sinh quay lại trường học cần được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Trong đó, địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, để học sinh đi học phải đảm bảo an toàn trường học.

“Các địa phương có thể tính toán để học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước, các lớp khác học sau; cũng không nhất thiết phải xếp lịch học cả tuần mà có thể xếp học 3 buổi/tuần, đan xen thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến. Ở mỗi lớp học cũng có thể tách đôi số lượng học sinh để bố trí giảng dạy; kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến…”, Thứ trưởng nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.