THẾ GIỚI 24H: 2 triệu kit xét nghiệm COVID-19 Anh mua từ Trung Quốc không sử dụng được

Các chuyên gia y tế tại một phòng thí nghiệm của Anh. Ảnh: AP
Các chuyên gia y tế tại một phòng thí nghiệm của Anh. Ảnh: AP
TPO - Trước thách thức ngày càng nghiêm trọng của dịch bệnh, Anh mạo hiển đặt cọc 20 triệu USD để đổi lấy bộ 2 triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19 và phải trực tiếp lấy hàng từ một cơ sở ở Trung Quốc. Tuy nhiên những bộ kit xét nghiệm này hoàn toàn không cho kết quả chính xác.

Rất tin tưởng vào lô hàng, giới chức Anh thậm chí còn công khai cam kết trước người dân rằng, những bộ xét nghiệm sẽ được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc trong 2 tuần sắp tới. Thủ tướng Anh Borish Johnson cũng không tiếc lời ca ngợi cách thức xét nghiệm mới này “đơn giản như người ta sử dụng que thử thai” và khẳng định “kit xét nghiệm mới này có tiềm năng trở thành nhân tố thay đổi cục diện diễn biến COVID-19 tại Anh”. Đáng tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra như ông kỳ vọng. Một kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của Đại học Oxford cho thấy bộ kit xét nghiệm này không hề đáng tin cậy và gần nửa triệu kit xét nghiệm giờ “nằm phủ bụi” trong kho của phòng thí nghiệm này. 1,5 triệu kit xét nghiệm còn lại cũng chung số phận bị bỏ rơi không thương tiếc. “Cơn ác mộng” này đã khiến giới chức Anh phải bẽ bàng và hiện đang tìm mọi cách để lấy lại tiền đặt hàng.


Theo thống kê trên trang worldometers.info, đến 6h00 ngày 18/4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 2.235.382 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 153.818 ca tử vong và 569.953 người đã bình phục. Trong khi dịch đang trên đà dịu đi ở nhiều nước châu Âu thì tại Mỹ số ca mắc bệnh mới và tử vong trong ngày vẫn là những số liệu kinh hoàng.


Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ khi trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.625 ca tử vong. Mỹ là nước có số bệnh nhân và người tử vong cao nhất thế giới với 699.862 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 37.242 ca tử vong. Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh. Ngày 17/4 (rạng sáng 18/4 theo giờ VN) Tổng thống Trump thông báo Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ mới trị giá 19 tỉ USD để giúp nông dân Mỹ giảm thiểu thiệt hại do đại dịch. Ở bang tâm dịch New York, Thống đốc Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 15/5. Sáu bang khác vùng Đông Bắc Mỹ cũng đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 15/5.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 17/4 cho biết mọi cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga trong tương lai cần có Trung Quốc tham gia. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 17/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov. Hai bên đã thảo luận các bước tiếp theo của Đối thoại an ninh chiến lược song phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nội dung cuộc điện đàm cũng tập trung vào các nỗ lực phối hợp nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng trên thị trường dầu mỏ hiện nay cũng như các thách thức được tạo ra bởi đại dịch COVID-19.


Bất chấp lệnh phong tỏa của bang Washington, gia đình ái nữ của Tổng thống Trump đã đi chuyển sang một bang khác để ăn mừng ngày lễ lớn của người Do Thái. Ivanka Trump cùng chồng, Jared Kushner, và 3 người con đã đi từ nhà của họ ở Washington đến một trong những khu nghỉ dưỡng chơi golf của gia đình Trump ở Bedminster, New Jersey, để mừng ngày lễ Vượt qua của người Do Thái, kéo dài từ ngày 8-16/4.


Ngày 17/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh ở các căn cứ quân sự trước những vụ xâm nhập dân sự gây rối, bao gồm nâng cấp các camera giám sát và các hệ thống giám sát khác, cũng như huy động các binh sĩ thuộc Lục quân và Thủy quân Lục chiến tới bảo vệ các căn cứ hải quân. Việc tăng cường an ninh được tiến hành trong bối cảnh, trước đó, 2 nhà hoạt động dân sự đã đột nhập vào một khu tổ hợp hải quân tại Jeju.


Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 17/4 cho biết, Myanmar thả 24.896 tù nhân trong đợt ân xá mừng năm mới truyền thống. Đây là số lượng tù nhân được ân xá lớn nhất nước này trong những năm gần đây. Tổng thống Win Myint cho biết, số tù nhân trên bao gồm 87 người nước ngoài, sẽ được giải thoát vô điều kiện để mang lại niềm vui cho người dân Myanmar.


Năm nay, Iran đã kỷ niệm Ngày Quân đội 17/4 theo một cách rất đặc biệt, theo đó tổ chức diễu binh với thành phần tham gia là các xe phun thuốc khử trùng, các bệnh viện lưu động và các trang thiết bị vật tư y tế, thay vì phô diễn khí tài quân sự như mọi năm. Cuộc diễu hành quy mô nhỏ mang tên "Những người bảo vệ Tổ quốc, Những người hỗ trợ ngành y" được tổ chức tại một trung tâm huấn luyện dưới sự quan sát của các chỉ huy quân đội đeo khẩu trang. Cuộc diễu hành nhằm nhấn mạnh vai trò của quân đội trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.


Iran hôm  ngày17/4 đã bác bỏ các báo cáo của Mỹ về sự gây rối của các tàu Iran ở vùng Vịnh và nói rằng sự hiện diện bất của Mỹ ở vùng Vịnh đang gây mất an ninh trong khu vực. Tuyên bố đưa ra khi các tàu hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thực hiện các cuộc diễn tập ở vùng Vịnh và đã xảy ra đụng độ với quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ cho rằng 11 tàu của hải quân Iran đã đến gần các tàu hải quân và cảnh sát biển Mỹ ở vùng Vịnh đồng thời gọi các động thái là nguy hiểm và khiêu khích.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.