Phụ huynh phản ứng học phí, trường Việt Úc 'xin' thêm thời gian để giải quyết

Một cơ sở của Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
Một cơ sở của Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
TPO - Đại diện trường Việt Úc cho biết đang tích cực tổng hợp các ý kiến của quý phụ huynh để đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại một cách hợp tình hợp lý, cùng nhau chia sẻ khó khăn, sau khi phụ huynh lên tiếng phản ứng vì trường gửi thông báo thu học phí khi đang dịch COVID-19.

Ngày 18/4, nhiều phụ huynh có con đang học tại trường Dân lập Quốc tế Việt Úc cho biết, sau những phản hồi của họ về học phí, trường vừa gửi mail xin phụ huynh cho thêm thời gian để giải quyết. Phản hồi này cũng được đăng song song trên website của trường.

Cụ thể, phản hồi nêu rõ: Trong những ngày gần đây, Nhà trường nhận được nhiều phản hồi của quý phụ huynh. Nhà trường đã ghi nhận và lắng nghe một cách trân trọng, đầy đủ, thấu đáo để mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, Nhà trường đang tích cực tổng hợp các ý kiến của quý phụ huynh để đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại một cách hợp tình hợp lý, cùng nhau chia sẻ khó khăn giữa Nhà trường và quý phụ huynh. Các giải pháp sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất. Hai thông báo gửi ngày 09 và ngày 11 tháng 04 vừa qua sẽ được thay thế bởi thông báo mới; Nhà trường khẩn thiết mong quý phụ huynh vui lòng kiên nhẫn cho Nhà trường thêm thời gian.

Trong thời gian này, Nhà Trường và Quý Phụ Huynh cùng hiểu rằng tất cả những trao đổi của Chúng ta đều nhằm tạo điều kiện cho các học sinh được tiếp tục học tập trong môi trường tốt nhất. Chúng ta cùng nhau phối hợp trên tinh thần tích cực, tôn trọng, không gây ảnh hưởng và tạo điều kiện cho các em học sinh hoàn thành chương trình học dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Phụ huynh phản ứng học phí, trường Việt Úc 'xin' thêm thời gian để giải quyết ảnh 1
 
Phụ huynh phản ứng học phí, trường Việt Úc 'xin' thêm thời gian để giải quyết ảnh 2

Phản hồi mới nhất của Trường Việt Úc với phụ huynh

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường Dân lập Quốc tế Việt Úc nhận được email thông báo của trường về việc đóng học phí và các khoản chi phí học.

Theo các phụ huynh, nhà trường thông tin, tất cả các chi phí ăn uống và xe đưa rước chưa sử dụng trong đợt nghỉ dịch sẽ được trường chuyển vào chi phí của năm học kế tiếp. Đồng thời, trường cũng yêu cầu phụ huynh đóng học phí học phần 4, hạn chót cho những ai chưa đóng học phí học phần 4 là ngày 25/4. Thông báo này gặp phải phản ứng của phụ huynh, nhiều phụ huynh cho biết sẽ kiện trường.

Đến ngày 14/4, nhiều phụ huynh có con học ở đây cho biết, trường vừa gửi mail đến họ thông báo về việc thu học phí học phần 4 sẽ không có tiền ăn và đưa đón như email trước đó đã gửi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn chưa hài lòng với cách làm này của trường. Theo các phụ huynh, không phải ai cũng nhận được email thông báo này mà chỉ những phụ huynh có email phản hồi mới có.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.