Xác định thời điểm gỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất của huyện Mê Linh về việc gỡ bỏ phong tỏa thôn Hạ Lôi vào ngày 5/5. 

Chiều 27/4, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Tính đến 14h hôm nay (27/4), Hà Nội có tổng cộng 112 ca mắc COVID-19 (85 trường hợp được công bố khỏi bệnh).

Kể từ ngày 15/4 đến hôm nay, Hà Nội đã qua 12 ngày liên tiếp không xuất hiện ca mắc mới; số ca mắc liên lục giảm qua các tuần. Tại 2 ổ dịch Hạ Lôi (huyện Mê Linh) và thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) không phát sinh ca mắc mới.

Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số nước trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp, đáng lưu ý số ca mắc tại Singapore tăng nhanh, phần lớn là lao động nhập cư. WHO cảnh báo các nước có thể đối mặt với làn sóng dịch thứ 2 xâm nhập từ bên ngoài.

Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, trong tuần chỉ ghi nhận 2 ca mắc xâm nhập. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày. Mặt khác trong thời gian tới, sẽ có các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về nước.

Do vậy, Hà Nội không thể chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch với 2 nhiệm vụ: Phát hiện kịp thời ca bệnh xâm nhập để cách ly, điều trị và kiểm soát không để phát sinh ca nhiễm mới tại cộng đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, trong 13 ca mắc bệnh, có bệnh nhân số 253 (xóm Bàng) và số 258 (xóm Hội) có 3 lần kết quả âm tính. Trong 2 ngày qua, huyện xác định 7 ca nghi ngờ được lấy mẫu, đưa đi cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu 15.562 mẫu, còn 2 mẫu nghi ngờ mới được lấy sáng nay ở thôn Hạ Lôi đang đợi kết quả. 

Xã Mê Linh đang thực hiện khoanh vùng cách ly y tế. "Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là hết cách ly nên có thể người dân sẽ lơ là, chủ quan. Huyện chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử phạt những trường hợp vi phạm", Chủ tịch huyện Mê Linh cho biết. 

Chuẩn bị xây dựng kịch bản tháo dỡ vùng cách ly thôn Hạ Lôi, ông Trọng đề xuất: "Từ nay đến mùng 5/5 nếu không có ca mắc mới, xin phép thành phố được tháo dỡ vùng cách ly. Ca cuối cùng phát hiện ngày 13/4 đến đầu tháng 5 sẽ được hơn 20 ngày, tình hình tương đối ổn định".

Trong khi đó, theo đại diện UBND huyện Thường Tín, bệnh nhân 266 ở thôn Đông Cứu được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2 sức khỏe cơ bản tốt. 48 người thuộc diện F1 đến ngày 30/4 sẽ hết hạn cách ly. Thôn Đông Cứu vẫn đang cách ly 399 hộ, người dân thực hiện rất nghiêm túc. 

Huyện chỉ đạo các trường tăng cường công tác khử khuẩn, thực hiện các biện pháp để khi học sinh quay lại thì vừa đảm bảo việc vừa học tập cũng như vẫn song song với công tác phòng chống dịch.

Đánh giá về tình hình dịch của 2 huyện Thường Tín và Mê Linh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Theo chỉ đạo của Thủ tướng, 2 huyện vẫn là vùng nguy cơ cao nên vẫn phải thực hiện theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

Trong chỉ thị cho phép vận chuyển các mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm; các cơ sở sản xuất liên quan hàng xuất khẩu được vận chuyển nguyên vật liệu. Đối với Thường Tín, công dân tổ chức cách ly ở nhà thêu thùa và sản xuất nhưng phải đảm bảo về quần áo bảo hộ lao động và giữ khoảng cách cách ly.

Tất cả phương tiện ra vào phải thực hiện đúng theo quy trình của Bộ Y tế, xe vận chuyển và người vận chuyển phải có bảo hộ, được phun khử khuẩn.

Qua đề xuất của lãnh đạo huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý nếu đã đủ 28 ngày cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi, thì đến hết ngày 5/5 huyện được phép gỡ bỏ cách ly.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...