Thủy quân lục chiến Mỹ công bố video về Chiến dịch Gió lốc

Trực thăng UH của Mỹ đậu trên nóc tòa nhà số 22 Gia Long (bây giờ là đường Lý Tự Trọng, TPHCM) tối 29/4/1975 để đưa người rời khỏi Việt Nam. Ảnh: Hubert van Es/UPI.
Trực thăng UH của Mỹ đậu trên nóc tòa nhà số 22 Gia Long (bây giờ là đường Lý Tự Trọng, TPHCM) tối 29/4/1975 để đưa người rời khỏi Việt Nam. Ảnh: Hubert van Es/UPI.
TPO - Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hôm thứ Tư công bố video clip ghi lại nhiệm vụ di tản trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam.

Ngày 29/4/1975, quân đội Mỹ thực hiện Chiến dịch Gió lốc (Operation Frequent Wind) đưa những người Mỹ và người Việt liên quan rời khỏi Việt Nam bằng máy bay ngay trước khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, trang tin quân sự và đối ngoại Mỹ American Military News đưa tin ngày 29/4.

Hoạt động di tản kéo dài từ ngày 29 tới 30/4/1975. Lính thủy đánh bộ Mỹ thành lập một lực lượng an ninh để bảo vệ các chuyến bay di tản xuyên đêm, di chuyển hàng chục nghìn người. Các máy bay trực thăng của Không quân Mỹ và Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia đưa người từ Sài Gòn tới các tàu hải quân Mỹ đang đợi ở ngoài khơi.

Tổng cộng, Chiến dịch Gió lốc đã sơ tán được hơn 7.000 người Mỹ, người Việt Nam và công dân nước thứ ba rời khỏi Việt Nam.

 Một phần Chiến dịch Gió lốc 45 năm trước tại Sài Gòn. Video: US Marines.

Trước đó, Không quân Mỹ chia sẻ video clip về trung tá không quân Mỹ Trinh Peterson kể chuyện 45 năm trước. Hồi đó, cô mới chỉ 8 tuổi, cùng 4 anh chị em di tản trên máy bay vận tải C-130 của Không quân Mỹ.

Trong Chiến dịch Gió lốc, hai lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng trong một đợt tấn công bằng rocket vào sân bay Tân Sơn Nhất. Họ là những người Mỹ cuối cùng chết trên mặt đất trong Chiến tranh Việt Nam.

Ngày 30/4/1975, nhiều báo Mỹ… đưa nhiều bài và ảnh về việc chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện, chấm dứt Chiến tranh Việt Nam.

Daily News dành cả trang đăng chữ và ảnh về sự kiện 30/4 với dòng tít “Đầu hàng! Sài Gòn đầu hàng không điều kiện; chiến tranh chấm dứt chỉ vài giờ sau khi người Mỹ cuối cùng rời đi”. The Washington Post đăng bài trang nhất với tựa đề “Sài Gòn đầu hàng Việt Cộng; sự rút quân chấm dứt vai trò của Mỹ”.

Ngày 1/5/1975, nhiều báo Anh cũng đưa tin bài đậm nét về sự kiện lịch sử này. The Guardian đăng bài “Sài Gòn đầu hàng với tiếng thở phào nhẹ nhõm” trên trang nhất.

Thủy quân lục chiến Mỹ công bố video về Chiến dịch Gió lốc ảnh 1 Báo Mỹ Stars and Stripes ngày 1/5/1975 đăng bài của hãng tin Mỹ AP với tiêu đề “Kết thúc”.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.