COVID-19: Brazil ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Brazil hôm qua tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục, với 7.218 ca, phá kỉ lục của một ngày trước đó (6.276 ca).

- Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca chữa khỏi COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 1 triệu ca, lên tới 1.014.524 ca.

Con số này tương đương khoảng một phần ba số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu (3.256.000 ca).

- Phát biểu hôm qua, 30/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết trong tuần tới sẽ lên kế hoạch mở lại trường học, công sở, sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng.

“Hôm nay, tôi có thể xác nhận lần đầu tiên rằng chúng ta đã qua đỉnh dịch COVID-19. Dịch bệnh ở nước ta đã đạt đỉnh và đang dần lắng xuống”, ông Johnson nói.

Xuất hiện trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau khi được chữa khỏi COVID-19, Thủ tướng Anh đôi lúc vẫn tỏ ra khó thở.

Ông mạnh mẽ bảo vệ chính phủ của mình về nỗ lực xử lý đại dịch, sau khi phải các quan chức Anh hứng chịu hàng loạt chỉ trích trong thời gian ông Johnson vắng mặt trên “chiến tuyến”.

- Brazil hôm qua tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục, với 7.218 ca, phá kỉ lục của một ngày trước đó (6.276 ca).

Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 85.380 ca, theo số liệu chính thức.

Cùng lúc đó, số ca tử vong tăng thêm 435 ca, lên 5.901 ca.

Như vậy, Brazil đã vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia có số ca bệnh COVID-19 cao thứ 10 thế giới.

- Tajikistan - quốc gia Trung Á giáp biên giới Trung Quốc hôm qua, 30/4, thông báo ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Cụ thể, 15 ca mắc COVID-19 mới đã được xác nhận sau nhiều ngày Tajikistan khẳng định vẫn “miễn nhiễm” với virus SARS-CoV-2.

Trong đó, có 5 người ở thủ đô Dushanbe, và 10 người khác ở vùng phía Bắc Sughd.

Tajikistan đã đóng cửa biên giới vào tháng trước và áp dụng một số biện pháp cách ly xã hội. Tuy nhiên, các biện pháp này không được thực hiện nghiêm ngặt vì Tajikistan suốt một thời gian dài không ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Ngoài Tajikistan, Comoros - một quốc gia châu Phi - hôm qua cũng đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, từng tiếp xúc với một người quốc tịch Comoros - Pháp đã đến Pháp trước đó.

Quần đảo Ấn Độ Dương và Lesotho hiện là 2 quốc gia cuối cùng của châu Phi chưa ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 nào.

COVID-19: Brazil ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục ảnh 1
Theo Theo CNN, The Guardian
MỚI - NÓNG