Ngọc Lan: May mắn đóng nhiều vai phản diện nhưng không bị ‘ném đá’

Diễn viên Ngọc Lan vừa gặt thêm giải thưởng
Diễn viên Ngọc Lan vừa gặt thêm giải thưởng
TPO - Vừa nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40, Ngọc Lan thừa nhận có những sai lầm trong nghề nghiệp nhưng cũng không ít may mắn khi gặt hái trái ngọt.

Phủ sóng nhiều hơn
Diễn viên Ngọc Lan được biết tới từ thời phim truyền hình “Công ty thời trang”, “Kiều nữ và đại gia”, sau này là gương mặt diễn viên được mời tham gia nhiều phim truyền hình phủ sóng ở phía Nam. Với vai diễn trong “Thuyền giấy”, Ngọc Lan giành tới ba giải thưởng trong đó có cả Cánh Diều và Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2013.

Tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2020, Ngọc Lan một lần nữa được gọi tên với giải thưởng cho phim “Luật trời”. “Phim Luật trời được phát sóng trong đợt nghỉ địch dầu tiên. Vì là vai phản diện nên Ngọc Lan lo lắm sợ khán giả ghét thôi. Tôi khá mâu thuẫn vì khán giả ở nhà nghỉ dịch xem phim nhiều hơn chắc chắn phim được biệt đến nhiều, nhưng mặt khác sợ khán giả ghét lây”, Ngọc Lan chia sẻ.

Ngọc Lan: May mắn đóng nhiều vai phản diện nhưng không bị ‘ném đá’ ảnh 1 Giải Nữ diễn viên xuất sắc trong phim "Luật trời"
Thế nhưng cô may mắn vì vai dì Trang trong “Luật trời” lại là ca thú vị. “Thú vị ở chỗ đây là vai phản diện nhưng mọi người có cảm giác đang xem vai hề vậy đó. Vì biểu cảm của dì Trang trong phim khiến mọi người thích thú. Khán giả đón nhận nhân vật phản diện một cách tích cực. Khán giả bây giờ phân biệt rõ đâu là phim, đâu là diễn viên. Vì thế khán giả ghét Trang nhưng không ghét Lan. Tôi vui vì đem đến sự thư giãn cho khán giả qua vai phản diện này”, Ngọc Lan nói.

Có số má trong dàn diễn viên phía Nam nhưng năm ngoái Ngọc Lan mới xuất hiện trên sóng VTV với phim “Bán chồng” trong vai người phụ nữ tật nguyền, được khán giả đón nhận. Năm nay Ngọc Lan tiếp tục lên sóng giờ vàng VTV với phim “Trói buộc yêu thương” trong vai cá tính mạnh và phản diện.

Ngọc Lan: May mắn đóng nhiều vai phản diện nhưng không bị ‘ném đá’ ảnh 2 Vai dì Trang trong "Luật trời" được cư dân mạng chế rất nhiều

Ngọc Lan khoe lần này ra Hà Nội được khán giả nhận ra nhiều hơn. Vai Hà của “Trói buộc yêu thương” khá giống dạng vai phản diện cô nhận trong “Mặt nạ tình yêu”, tuy nhiên Ngọc Lan ý thức để không bị lặp lại. Không chỉ đầu tư trang phục, làm tóc hay trang điểm, Ngọc Lan quan tâm tới nội tâm nhân vật bởi “mỗi người làm điều ác đều có lí do khác nhau”.

Có những sai lầm do không tỉnh táo
Nữ diễn viên Ngọc Lan sinh năm 1985, có gần 18 năm hoạt động nghệ thuật. Từ vai trò người mẫu ảnh, Ngọc Lan chứng tỏ thực lực diễn viên. “Từ xưa tới nay Lan có may mắn được giao nhiều dạng vai tính cách khác nhau. Đó là trải nghiệm không nhiều diễn viên may mắn có được. Bởi là diễn viên muốn đi lâu và dài trong môi trường này luôn phải làm mới mình”, chị nói.

Hỏi về được mất của nghề diễn viên, Ngọc Lan thẳng thắn được nhiều hơn mất. Ngày xưa chị hay than than thân trách phận vì ngày lễ mọi người được nghỉ còn mình đi làm. “Người ta 4-5h chiều về gia đình còn mình thì lặn lội từ tỉnh này tới tỉnh khác, hết phim trường này tới phim trường khác, ngày nay mình ôm người này, ngày sau mình ôm người kia”, chị cười.

Ngọc Lan: May mắn đóng nhiều vai phản diện nhưng không bị ‘ném đá’ ảnh 3 Vai phản diện nhưng được khán giả không ghét lây

Từng nghĩ vậy nhưng sau gần 18 năm Ngọc Lan nhận ra nghề diễn cho mình nhiều thứ. “Cái lớn nhất cho mình chính là được thể hiện và trải nghiệm qua nhiều tính cách, dạng con người trong xã hội. Mình cũng được nhận quá nhiều yêu thương của khán giả, vì thế chút xíu hi sinh thời gian cho gia đình đổi lại quá nhiều”, Ngọc Lan nói.

Để có được gia tài các vai diễn và thành quả đạt được, Ngọc Lan cũng thừa nhận không ít sai lầm và vấp ngã. “Khi mới vào nghề chưa khẳng định được chỗ đứng nên tôi luôn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy giao cái gì mình cũng nhận và làm được. Dù vai diễn đó không phù hợp với năng lực diễn xuất hay tính cách của mình”, Ngọc Lan thừa nhận.
Ngọc Lan: May mắn đóng nhiều vai phản diện nhưng không bị ‘ném đá’ ảnh 4 Ngọc Lan có vai diễn thành công trong "Thuyền giấy"

Ở chặng đầu tiên theo nghề diễn, Ngọc Lan từng nhiều lần từ chối những vai diễn. “Đó là những lúc tỉnh táo, sợ làm quá sức chắc chắn mình đánh mất mình, chưa kịp nổi tiếng đã mất nghiệp. Thế nhưng có những lúc mình không kiềm chế được sự háo hức ham muốn, giá được quay trở lại sẽ bình tĩnh hơn. Chẳng hạn vai An Khê của phim “Tình yêu pha lê”. Đó là vũ công ballet nhưng tôi không biết ballet, không có thời giand di học chính vì thế về chuyên môn của nhân vật tôi đã thất bại, chỉ được ghi nhận ở diễn xuất”, Ngọc Lan kể.

Những va vấp, sai lầm trong đời diễn viên không thể tránh được, cũng là cơ hội để họ trưởng thành hơn. Ngọc Lan đang ở độ chín, khẳng định thực lực diễn xuất và được khán giả yêu mến hơn.

MỚI - NÓNG