Đâm chết con nợ vì đòi tiền không trả, chủ nợ lĩnh 16 năm tù

TPO - Nhiều ngày không thấy người mượn tiền đóng lãi nên bị cáo đến tìm rồi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Không lấy tiền được lại còn bị đánh, bị cáo đã mang theo hung khí đến đâm trả thù.

Ngày 29/12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Phạm Bảo Thi (33 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Thi và anh Đặng Ngọc Hải có quen biết từ trước. Khoảng tháng 2/2020, Hải có vay tiền của Thi 4 triệu đồng. Mỗi ngày, anh này phải trả cho Thi 60 ngàn đồng tiền lãi. Tuy nhiên đã nhiều ngày Hải không đóng tiền lãi nên khoảng 18h ngày 3/9, Thi đã điều khiển xe mô tô đến chợ Bình Thủy (thuộc khu vực 3, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) gặp Hải để lấy tiền lãi.

Tại đây, anh Hải nói không có tiền trả nên cả 2 đã xảy ra cự cãi, xô xát. Sau khi về nhà, Thi bực tức vì bị đánh nên nảy sinh ý định tìm anh Hải đánh trả thù.

Đâm chết con nợ vì đòi tiền không trả, chủ nợ lĩnh 16 năm tù ảnh 1 Bị cáo Thi tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Thi lấy tua vít mài nhọn bỏ vào túi quần, rồi điều khiển xe mô tô quay lại chợ Bình Thủy. Đến nơi, Thi cầm tua vít đi đến chỗ anh Hải đang ngồi. Lúc này, Hải cầm khúc gỗ dài khoảng 80cm đánh Thi. Bị đánh bất ngờ, bị cáo đưa tay trái lên đỡ, rồi cầm cây tua vít đâm liên tiếp 2 cái vào người Hải.

Gây án xong, bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng anh Hải bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị báo Thi 16 năm tù về tội “Giết người”.

MỚI - NÓNG