Chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 của EU gặp nhiều sự cố

Một cụ bà ở Pháp được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. (Ảnh: Reuters)
Một cụ bà ở Pháp được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. (Ảnh: Reuters)
TPO - Chiến dịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của EU đã có sự khởi đầu không suôn sẻ trong nỗ lực sớm giúp 450 triệu dân của khối thoát khỏi virus corona.

Trong một sự cố, 8 nhân viên một viện chăm sóc sức khỏe ở Stralsund, miền bắc nước Đức, được tiêm lượng vắc-xin nhiều gấp năm lần khuyến cáo. Bốn người trong số đó đã phải nhập viện.

“Tôi rất tiếc về sự cố. Trường hợp cá biệt này là lỗi của cá nhân. Tôi hy vọng tất cả những người bị ảnh hưởng không trải qua tác dụng phụ nghiêm trọng nào”, Quận trưởng Stefan Kerth cho biết hôm 28/12.

Ở miền nam Đức, các quan chức gửi trả lại khoảng 1.000 liều sau khi phát hiện số thuốc này được vận chuyển bằng thùng đá dùng để đi dã ngoại hoặc cắm trại nên không đảm bảo đủ lạnh.

Chương trình vắc-xin của EU được khởi động từ cuối tuần qua, với các nhân viên y tế và người sống trong các viện chăm sóc được ưu tiên tiêm vắc-xin của Pfizer. Vắc-xin này đòi hỏi bảo quản trong điều kiện nhiệt độ siêu lạnh.

Tại Italy, một số chính trị gia phàn nàn rằng Đức, quốc gia lớn nhất trong khối và là nơi đặt trụ sở của hãng BioNTech, có thể đang được nhận nhiều vắc-xin hơn các nước thành viên khác.

EU dự kiến tiếp nhận 12,5 triệu liều vắc-xin Pfitzer đầu tiên trong dịp năm mới, sau đó việc phân phối 200 triệu liều cho 27 quốc gia thành viên sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm sau. Mỗi liều vắc-xin cần hai mũi tiêm.

Vắc-xin của Pfitzer đang được triển khai trong khi các cơ quan quản lý cân nhắc cấp phép thêm cho vắc-xin của các hãng khác như Moderna và AstraZeneca, loại đòi hỏi điều kiện vận chuyển và bảo quản dễ hơn.

Việc triển khai tiêm vắc-xin Pfitzer ở Mỹ diễn ra chậm, khiến mục tiêu tiêm phòng cho 20 triệu dân trong tháng này của chính phủ có nguy cơ không thực hiện được.

Vắc-xin của Pfitzer yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C. Nó có thể rã đông vài ngày trước khi sử dụng nhưng vẫn phải để ở nhiệt độ 2-8 độ C.

Ở miền nam Đức, giới chức cho biết họ sẽ không sử dụng nhiều liều vì nhiệt độ trong các thùng bảo quản cho thấy sản phẩm không được giữ đủ lạnh.

Tại Tây Ban Nha, việc phân phối lô vắc-xin mới của Pfitzer bị chậm trễ vì vấn đề nhiệt độ đã được giải quyết, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa.

EU phân phối vắc-xin đồng đều cho 27 quốc gia dựa trên dân số, nhưng một số quốc gia tự mua riêng thêm.

Tại Italy, một số chính trị gia nói rằng Đức có vẻ nhận được phần nhiều hơn, ít nhất là trong đợt đầu.

“Các phần chia không ngang nhau”, nhà virus học người Italy Roberto Burioni viết trên Twitter, nói về việc Đức nhận được hơn 150.000 liều trong đợt đầu, trong khi các nước khác chỉ nhận được 10.000 liều.

Giải thích về điều này, một quan chức của Bộ Y tế Đức nói rằng Berlin đã ký một thỏa thuận khác để mua thêm 30 triệu liều vắc-xin của Pfitzer.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG