Dân mạng xót xa, chia sẻ ảnh Quang Long bên cố nghệ sĩ Chí Tài

Dân mạng xót xa, chia sẻ ảnh Quang Long bên cố nghệ sĩ Chí Tài
TPO - Sự ra đi đột ngột của cựu thành viên 1088 Vân Quang Long khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng, xót xa. 

Tối 29/12 (giờ Việt Nam), chia sẻ với Zing, ca sĩ Linh Phương cho biết Vân Quang Long đã qua đời tại Mỹ. Linh Phương nhận tin buồn từ người thân và gia đình của nam ca sĩ.

Trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ chia buồn và nhớ lại những ký ức gắn liền với âm nhạc của anh.

Trong các bài chia sẻ về anh trên mạng xã hội, đông đảo công chúng bình luận rằng đây quả là một năm nhiều mất mát đau thương khi liên tục phải nghe tin buồn, chứng kiến sự ra đi của nhiều nghệ sĩ tài hoa.

Dân mạng xót xa, chia sẻ ảnh Quang Long bên cố nghệ sĩ Chí Tài ảnh 1

"Tuổi thơ của chúng tôi cứ ngày một không hẹn trước mà rời xa chúng tôi như vậy đấy. Từ nghệ sĩ thành cố nghệ sĩ, thêm một chữ mà thêm bao nhiêu nuối tiếc, nặng lòng. Mong anh yên nghỉ nhé! 2020 vậy là đủ lắm rồi, thế thôi đừng thêm nữa." 

"Từ bé là đã nghe "Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu phải đau như ngày nay..." mà bẵng đi một thời gian thì những giọng hát khi xưa dần rời khỏi thế gian này rồi, cuộc đời vô thường thật."

"Không thể tin nổi, đột ngột quá... Thanh xuân của tôi. Yên nghỉ anh nhé". 

Bên cạnh đó nhiều khán giả chia sẻ bức hình ca sĩ Quang Long đứng cạnh danh hài Chí Tài và chia sẻ: "Một bức hình nhưng hai nghệ sĩ đã ra đi." 

Dân mạng xót xa, chia sẻ ảnh Quang Long bên cố nghệ sĩ Chí Tài ảnh 2
Vân Quang Long tên thật Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 tại Đồng Tháp. Nam ca sĩ gia nhập nhóm 1088 và trở thành một trong những giọng ca được yêu mến nhất giai đoạn đầu thập niên 2000.

Sau khi 1088 tan rã, Vân Quang Long phát hành một số đĩa nhạc solo và gây chú ý với các ca khúc Nhật ký cho ai, Bé mắt nhung, Thư cuối, Bởi tin lời thề... Ngoài ra, anh còn được yêu mến nhờ các bài song ca cùng Cẩm Ly như Nợ duyên, Anh cố quên em, Giọt nước mắt muộn màng, Ngày mai mưa thôi rơi...

Năm 2017, nam ca sĩ kết hôn lần 2 tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.