Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam

TPO - Các lực lượng chức năng Việt Nam đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” trên toàn tuyến biên giới Tây Nam - siết chặt biên giới phòng, chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu.

Ghi nhận của phóng viên tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, An Giang), những ngày này, lực lượng biên phòng, công an thực hiện việc chốt chặn 24/24h ở các tuyến biên giới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Hoài Linh – Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, cho biết đơn vị quản lý 15,3km đường biên giới, phụ trách địa bàn 2 xã, một thị trấn (xã Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình). Hiện đồn có 20 tổ chốt dọc trên tuyến biên giới, vừa phòng chống dịch COVID – 19, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép qua biên giới, chống buôn lậu...

Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 1 Thượng tá Nguyễn Hoài Linh - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 và thông điệp 5K của Bộ Y tế...
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 2 ...đồng thời vận động người dân nếu phát hiện có người lạ nhập cảnh trái phép báo ngay cho chính quyền địa phương.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 3 Các đoàn viên, thanh niên tham gia phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến người dân.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 4 Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra kiểm soát trên sông ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Theo thượng tá Linh, do đường sông dài khoảng 11km, có nhiều tàu bè đậu san sát nhau nên tầm nhìn xa bị hạn chế. Trong khi đó đường bộ ở khu vực biên giới vườn liền vườn, sầm uất nên một số đối tượng lợi dụng đêm tối nhập cảnh trái phép và lẩn trốn trong vườn cây rất khó để phát hiện.

"Trong thời gian tới, đơn vị cũng triển khai làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tiếp tục duy trì các tổ, chốt biên giới, siết chặt đường mòn lối mở, chống người nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới", thượng tá Linh nói.

Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 5 Ngăn chặn dịch ngay từ cửa ngõ biên giới. 

Đại tá Trần Quốc Khánh – Phó Chỉ huy Trưởng Tham mưu – Tác chiến (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) thông tin, tỉnh có hơn 100km đường biên giới với 136 chốt phòng chống dịch COVID - 19. Các đồn vừa làm công tác chống dịch trên biên giới, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, đồng thời tuyên truyền nhân dân cam kết không xuất nhập cảnh trái phép cũng như tiếp tay cho các đối tượng vận chuyển người qua biên giới.

Đại tá Khánh cho biết thêm, từ khi xảy ra dịch bệnh COVID - 19 đến nay, các đơn vị đã phát hiện xử lý gần 300 vụ với trên 700 đối tượng, trong đó xuất cảnh trái phép là 46 vụ, 168 đối tượng, nhập cảnh trái phép 253 vụ, 540 đối tượng. Điều tra khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và quy phạm quy định về nhập cảnh trái phép. Công tác tiếp nhận bàn giao cho địa phương đi cách ly tập trung từ tháng 3/2020 đến nay gần 4.000 người. Phạt tiền 236 vụ trên 505 đối tượng với số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng.

Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 6 Phát khẩu trang, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID - 19.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 7 Tại trạm cửa khẩu Khánh Bình, giao thương hàng hoá Việt Nam - Campuchia được duy trì. Phương tiện của nước bạn qua Việt Nam nhận hàng, tại barie số 1, cán bộ kiểm dịch y tế tiến hành phun độc, khử trùng phương tiện.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 8 Người điều khiển phương tiện được kiểm tra thân nhiệt, sau đó hướng dẫn tài xế điều khiển xe đến điểm tập kết hàng hoá. Tại đây sẽ có lực lượng hướng dẫn tài xế cũng như người đi cùng vào khu vực cách ly tạm thời. Sau khi bốc dỡ phương tiện hàng hoá lên xe xong thì sẽ thông báo tài xế lên xe về Campuchia.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 9 Thượng uý Lê Bảo Phong - Phó trạm trưởng trạm cửa khẩu Khánh Bình, chia sẻ: mặc dù nhà ở cách đây không xa nhưng từ mùa dịch đến nay tôi chưa về vì nhiệm vụ kiểm soát chặt biên giới được đưa lên hàng đầu".
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 10 Phương tiện vận chuyển hàng hoá qua lại cửa khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 11 Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp ngày đêm tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Mỗi chốt có từ 5 đến 7 cán bộ  (biên phòng, công an) thay nhau trực 24/24h.
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 12 Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 16,58km. Hiện lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm soát đường biên, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch bệnh. 
Siết chặt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ảnh 13  Tại Kiên Giang, từ cuối tháng 1/2020 đến nay, đơn vị đã bố trí 41 chốt cố định, 4 tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép
Tin liên quan