Tây Nguyên: Khởi tố nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép

Cán bộ biên phòng đo thân nhiệt cho người dân
Cán bộ biên phòng đo thân nhiệt cho người dân
TPO - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Tây Nguyên quyết liệt xử lý những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.
Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Quang Thành, Đồn trưởng đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum) cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

“Trong 3 vụ án đã khởi tố này, có 1 vụ chúng tôi phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh BĐBP). Chúng tôi có nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, như tuyên truyền và tăng cường lực lượng ở các chốt đường mòn, lối mở”, trung tá Thành thông tin.

Tây Nguyên: Khởi tố nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 1Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã khởi tố Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981) và Phạm Văn Thắng (SN 1974) đều trú tại tỉnh Kon Tum về hành vi  "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" vào ngày 17/11 vừa qua.
Tây Nguyên: Khởi tố nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 2Vụ án Lê Văn Nam tổ chức 9 người xuất cảnh trái phép sang Lào làm công nhân bị bắt giữ ngày 9/10 vừa qua. Ngoài ra, đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y còn xử phạt nhóm này 35 triệu đồng

Thời gian qua, dọc tuyến biên giới các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, BĐBP đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, đã thành lập 24 tổ tham gia chốt chặn, tuần tra phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, các đồn biên phòng phát hiện 28 vụ với 71 người nhập cảnh trái phép; bắt giữ, xử lý 5 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép với hơn 31 nghìn khẩu trang y tế, 200 chai nước rửa tay sát khuẩn và nhiều vật tư y tế khác.

Tây Nguyên: Khởi tố nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 3Chốt kiểm soát của đồn biên phòng của khẩu Quốc tế Lệ Thanh (BĐBP Gia Lai) 
 
Tây Nguyên: Khởi tố nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 4BĐBP Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tuần tra biên giới

Tại các đồn biên phòng trực thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông đã vận động hơn 9.600 hộ gia đình ở khu vực biên giới ký cam kết phòng, chống dịch bệnh.

Tại 20 chốt trên biên giới luôn duy trì 127 cán bộ, chiến sĩ thường trực; phát hơn 10.000 khẩu trang y tế, hơn 400 chai dung dịch sát khuẩn cho người dân…

Đặc biệt, 650 cán bộ, chiến sĩ đã cài ứng dụng phần mềm cảnh báo để phòng chống COVID-19 (Bluzone).

Tây Nguyên: Khởi tố nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép ảnh 5Các đồn biên phòng tỉnh Đắk Nông tuyên truyền người dân về cách phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép

Nhằm giúp lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, vừa qua, cơ quan chức năng đã khảo sát để lắp đặt camera bảo vệ an ninh biên giới các tỉnh Tây Nguyên. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.