Thêm hơn 500 người phải cách ly, tin ‘đặc biệt’ về 2 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly là 17.267 người, tăng hơn 500 người so với một ngày trước đó. Có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1344, BN1384

Tính đến 18h ngày 31/12: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12: 9 ca mắc mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hôm nay là ngày thứ 31 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP Hồ Chí Minh cũng trải qua 31 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.267, trong đó: 

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 169

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.039

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.059.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1344, BN1384 

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.325 bệnh nhân/ 1.465  bệnh nhân COVID-19

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 7 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 11 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Hàn Quốc trải qua ‘khủng hoảng COVID-19’ lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 31/12, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, sau 3 ngày liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 mới Hàn Quốc vượt 1000 ca mỗi ngày, đến nay số ca mắc theo ngày đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Chủ yếu xuất phát từ các ổ dịch trong trại giam, nơi tôn giáo, tụ tập. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày 31/12, các quan chức y tế nước này cho biết,  Hàn Quốc sẽ quyết định có nên áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội khác hay không trong cuộc họp ngày 2/1 sắp tới. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang bước vào cuộc chiến với làn sóng COVID-19 thứ ba- làn sóng dịch nguy hiểm nhất từ trước đến nay tấn công nước này.

Để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại các nhà tù, Hàn Quốc đã siết chặt biện pháp hạn chế để khống chế dịch như áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất là cấp độ 3 đối với các cơ sở giam giữ trên cả nước, theo đó cấm việc thăm gặp phạm nhân và hủy tất cả các lớp học. Các cuộc gặp giữa tù nhân với luật sư cũng sẽ bị hạn chế trong khi tất cả các nhân viên của nhà tù sẽ giảm giờ làm. Các biện pháp hạn chế mới bắt đầu có hiệu lực trong 2 tuần, đến ngày 13/1/2021, nhằm giảm tiếp xúc giữa các phạm nhân, giữa phạm nhân với nhân viên của nhà tù và với người bên ngoài.  Hàn Quốc cũng đang cân nhắc để nâng các biện pháp giãn cách xã hội lên mức cao nhất nếu số trường hợp mắc và tử vong tiếp tục tăng. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nhận sự chỉ trích của dư luận vì phản ứng chậm chạp với hàng loạt các ca nhiễm mới tại trại giam  ở Songpa-gu-  phía Nam Seoul – nơi hơn 800 trường hợp dương tính với virus gây  COVID-19 được xác nhận. Bộ tư pháp Hàn Quốc cho biết, nguyên nhân dẫn đến số ca mắc hàng loạt trong trại giam là do hệ thống thông gió kém, mật độ tù nhân cao đã khiến cho mức độ lây lan của virus tăng.

MỚI - NÓNG