Trung Quốc nói đề nghị đối thoại của Đài Loan là ‘mánh khoé rẻ tiền’

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc đại lục vừa cự tuyệt lời đề nghị đàm phán của Đài Loan, nói rằng chính quyền Đài Bắc đang dùng “mánh khoé rẻ tiền” và khiêu khích bằng cách tìm cách đối đầu với Trung Quốc ở mọi nơi.

Trong bài phát biểu mừng năm mới, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng chính quyền hòn đảo sẵn sàng có các cuộc đàm phán “ý nghĩa” với Bắc Kinh nếu bên kia sẵn sàng gạt đối đầu sang một bên.

 Trong tuyên bố đưa ra cuối ngày 1/1, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói không có cách gì để thay đổi thực tế rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và việc chính quyền Đài Loan không chấp nhận thực tế đó là nguyên nhân của những căng thẳng hiện nay.

 Từ năm 2016, đảng Dân chủ Tiến bộ của Đài Loan “tiếp tục khiêu khích bằng cách tìm kiếm độc lập, đối đầu với đại lục ở mọi nơi, chủ ý đối đầu ở eo biển Đài Loan”, tuyên bố viết.

 “Họ lại nói về cái gọi là ‘đối thoại’, nhưng điều đó có thể đến từ đâu? Chúng tôi thúc giục DPP hãy dừng những thủ đoạn rẻ tiền để lừa gạt người dân như thế này”, tuyên bố viết.

 Bà Thái, người tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm ngoái với cam kết đứng lên chống lại đại lục cũng như bảo vệ dân chủ và an ninh cho hòn đảo, nhiều lần tuyên bố Đài Loan là quốc gia độc lập.

 Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan gia tăng trong những tháng gần đây khi Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự gần hòn đảo.

 Trung Quốc nói rằng họ đang đáp trả sự “thông đồng” giữa Washington và Đài Bắc, trong bối cảnh Mỹ gia tăng ủng hộ Đài Loan trong thời gian gần đây. Bắc Kinh coi đây là tiền đề cho việc Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức, điều bị Bắc Kinh coi là giới hạn đỏ. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG