Một năm đầy biến động của Hoàng gia Anh

Một năm đầy biến động của Hoàng gia Anh
TPO - Năm 2020 với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã khiến Hoàng gia Anh chịu nhiều biến động. Tờ Washington Post nhận đinh, năm 2020 là năm của những thay đổi và rạn nứt nội bộ.

Trong thông điệp Giáng sinh của mình, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đều không hề ngần ngại thừa nhận những tiêu cực trong một năm vừa qua. Tuy nhiên, bài phát biểu của bà gửi tới người dân nước Anh vẫn luôn mang những thông điệp về niềm tin và hy vọng.

Thông điệp Giáng sinh năm 2020 của Nữ hoàng vào ngày 25/12 vẫn giữ nguyên truyền thống lạc quan. Bà nhấn mạnh rằng, sự đồng cảm và những hành động tử tế đã gắn kết mọi người lại với nhau trong bối cảnh cả thế giới đang đương đầu với đại dịch COVID-19, đồng thời hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho nước Anh.

“Hãy để ánh sáng của Giáng sinh, tinh thần vị tha và trên hết là sự hy vọng dẫn lối chúng ta trong thời gian tới”, vị Nữ hoàng 94 tuổi chia sẻ.

Bài phát biểu của bà đã đánh dấu chấm hết cho một năm đầy biến động của gia đình hoàng tộc, kể từ sự kiện Hoàng tử Harry và vợ tuyên bố rút khỏi Hoàng gia, những cáo buộc liên quan tới Hoàng tử Andrew cho tới đại dịch COVID-19…

Khủng hoảng “Megxit”

Năm 2020 mở đầu với sự kiện Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan bất ngờ tuyên bố rút khỏi vai trò cấp cao Hoàng gia và sẽ tự chủ tài chính. Sau cuộc họp gia đình, Nữ hoàng Anh Elizabeth đồng ý để vợ chồng Harry rời Hoàng gia.

Ngay sau đó, điện Buckingham thông báo Harry và Meghan sẽ không còn mang danh hiệu hay tham gia các hoạt động của Hoàng gia Anh, không đại diện cho Nữ hoàng Elizabeth II khi tới các sự kiện và Hoàng tử Harry phải rút khỏi tất cả các vai trò trong quân đội. Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn được giữ tước hiệu Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex vốn được phong tặng sau khi họ kết hôn vào năm 2018.

Mặc dù đã xây dựng một mái ấm ở Canada và sau đó là Los Angeles (California, Mỹ), gia đình Harry-Meghan vẫn không có được sự riêng tư mà họ hằng mong muốn khi trang Daily Mail liên tục công khai nơi ở của họ. Harry và Meghan đã đâm đơn kiện những paparazzi với lý do “quấy rối và đe dọa” vào tháng Bảy vừa qua.

Ảnh hưởng của COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang tàn phá Vương quốc Anh và cướp đi sinh mạng của gần 70.000  người trong năm nay. Con virus này không hề buông tha cho bất cứ ai, dù là thường dân hay thành viên của gia đình hoàng tộc.

Tin Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng, được chẩn đoán nhiễm COVID-19 hồi tháng Ba đã gây chấn động toàn nước Anh. Ngay sau đó, văn phòng và nơi ở của Thái tử xác nhận rằng ông và vợ Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, đều đang cách ly riêng biệt ở Scotland để đảm bảo tình trạng sức khỏe cho Nữ hoàng.

Không chỉ vậy, Hoàng tử William cũng nhận kết quả dương tính từ tháng Tư nhưng điều này đã được “giấu kín” và chỉ được truyền thông Anh công bố vào tháng 11. Hoàng tử William đã giữ bí mật về các chẩn đoán bệnh để tiếp tục làm việc và động viên tinh thần người dân.

Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth II buộc phải tự cách ly cùng chồng, Hoàng thân Philip vào hai đợt phong tỏa. Tuy không còn xuất hiện trước công chúng, Nữ hoàng Elizabeth vẫn gây được sức ảnh hưởng lớn tới công chúng qua bài phát biểu dài bốn phút trên truyền hình vào tháng Tư vừa qua.

Ước tính có khoảng 24 triệu người đã xem bài phát biểu của Nữ hoàng trong bối cảnh 60 triệu người Anh phải giãn cách tại nhà trong nỗ lực chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Đại dịch đã tác động trực tiếp lên cách gia đình Hoàng gia thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Vì không được đi vi hành hay công du, mọi công việc bắt buộc phải thực hiện qua mạng. Điều này cũng đem đến những trải nghiệm mới cho các thành viên hoàng gia cũng như dân chúng nước Anh.

Tranh cãi về phim “The Crown”

Mùa thứ tư của loạt phim ăn khách “The Crown” được phát hành vào tháng 11 đã thu hút được lượng người xem khổng lồ trên nền tảng Netflix. “The Crown” mùa thứ tư kéo dài 10 tập, tập trung vào chứng rối loạn ăn uống của Công nương Diana và cuộc tình với Thái tử Charles. Ngay trong ngày ra mắt, The Crown đã vấp phải phản ứng dữ dội từ những người thân thiết với Hoàng gia.

Trong số đó có cảnh Thái tử Charles bạo hành vợ bằng lời nói, Công nương Diana đối chất với Nữ hoàng và Thân vương xứ Wales về chuyện ngoại tình trong buổi chuẩn bị cho đám cưới của họ tại Nhà thờ St Paul. Bộ phim cũng có tình tiết “không đúng” là mối tình giữa Thái tử Charles và bà Camila Parker Bowles (nay là Nữ công tức xứ Cornwall, vợ của Thái tử) vẫn tiếp diễn trong suốt cuộc hôn nhân của ông với Công nương Diana.

Một trong những tình tiết được cho là bịa đặt gây tổn thương nhất, là người bác thân yêu của Charles - Bá tước Mountbatten - nói với Thái tử rằng ông thất vọng về mối quan hệ của Charles với Camilla. Trong phim, Charles gọi Mountbatten là “kẻ phản bội”. Không có bằng chứng cuộc trò chuyện này đã diễn ra.

Chính phủ Anh và các chuyên gia, người thân thiết Hoàng gia đã kêu gọi Netflix bổ sung gắn mác “hư cấu” cho bộ phim này, cho rằng bộ phim có nhiều tình tiết không đúng sự thật và hạ thấp các thành viên Hoàng gia. Tuy nhiên, Netflix đã từ chối lời đề nghị trên và nói rằng điều này là “không cần thiết”.

Trong một tuyên bố vào tháng 12, Netflix cho biết rằng họ luôn giới thiệu “The Crown” như một bộ phim truyền hình và tự tin rằng đây một tác phẩm hư cấu dựa trên các sự kiện lịch sử.

Bê bối của Hoàng tử Andrew

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào năm 2019, Hoàng tử Andrew đã tiết lộ mối quan hệ với tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein, kẻ ấu dâm đã tự tử trong tù. Điều này đã khiến cả Hoàng gia thất vọng.

Kể từ đó, vị Hoàng tử 60 tuổi, người con được Nữ hoàng yêu quý, anh hùng chiến tranh vẫn chưa thể làm sạch thanh danh của mình, đặc biệt là sau cáo buộc của Virginia Roberts Giuffre rằng cô đã bị buôn bán và bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi mới chỉ là một thiếu niên.

Mặc dù đã từ bỏ mọi nghĩa vụ công khai và ở ẩn, những câu hỏi liên quan tới mối quan hệ của Hoàng tử và Epstein vẫn tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống của ông. Trong một cuộc phỏng vấn, Công tước xứ York khẳng định ông không có quan hệ tình dục với bất kỳ phụ nữ nào bị Epstein buôn bán tại bất kỳ tư dinh nào của tỷ phú ấu dâm.

Tuy vậy, các công tố viên và các quan chức FBI tiết lộ hồi đầu năm rằng Hoàng tử không có dấu hiệu hợp tác với cơ quan điều tra về những tội ác của cố tỷ phú.

Với việc phiên tòa xét xử Ghislaine Maxwell, tú bà trong đường dây móc nối những cô gái chưa đến vị thành niên cho Epstein, dự kiến diễn ra vào năm sau, nhà bình luận Hoàng gia Fitzwilliams nhận định Hoàng tử Andrew sẽ không thể “tiếp tục các nhiệm vụ Hoàng gia” vì có thể sẽ có “nhiều cáo buộc và tiết lộ đáng xấu hổ hơn” đối với Hoàng tử vào năm 2021.

Mặc cho việc gia đình Hoàng gia đã phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh kể từ khi bắt đầu năm 2020, thế nhưng, theo Telegraph, những khó khăn này sẽ không gây ảnh hưởng quá sâu đậm.

Bằng một cách nào đó, Nữ hoàng và Hoàng gia Anh đã thích nghi để “bình tĩnh và tiếp tục”, gợi nhắc dân chúng Anh cũng như thế giới về tầm quan trọng thể chế, tránh biến một năm biến động trở thành một năm tồi tệ.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.