Hạ viện Mỹ bầu Chủ tịch, bà Nancy Pelosi tái đắc cử

Bà Nancy Pelosi. Ảnh: Reuters
Bà Nancy Pelosi. Ảnh: Reuters
TPO - Bà Nancy Pelosi đã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ với kết quả cực kì sít sao.

Theo Reuters, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu bầu bà Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) làm Chủ tịch với 216 phiếu thuận và 209 phiếu chống.

Trước đó, đảng Dân chủ mất 11 ghế trong cuộc bầu cử tháng 11 và chỉ có thể duy trì thế đa số mong manh với 222/435 ghế.

Có 5 thành viên đảng Dân chủ không bỏ phiếu cho bà Pelosi, trong đó có 2 người bỏ phiếu cho các hạ nghĩ sĩ đảng Dân chủ khác không ra tranh cử, còn 3 người chỉ bỏ phiếu “có mặt”.

“Khi tuyên thệ nhậm chức hôm nay, tôi chấp nhận một thách thức khó khăn và một sự đòi hỏi cực kì cao như bất kì thế hệ lãnh đạo nào từng phải đối mặt trước đó. Chúng tôi bắt đầu nhiệm kì mới trong thời điểm cực kì ngặt nghèo”, bà Pelosi nói, khi Mỹ đã ghi nhận hơn 350.000 người tử vong vì COVID-19.

“Giờ là lúc để chúng ta hàn gắn. Ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là đánh bại COVID-19.”

Trong khi Hạ viện Mỹ đã chính thức thuộc về phe Dân chủ, thì Thượng viện vẫn do đảng Cộng hòa điều hành vì chưa xác định được phe đa số.

Ngày 5/1, cuộc bầu cử mang tính quyết định sẽ diễn ra ở bang Georgia. Nếu đảng Cộng hòa giành được một hoặc cả hai ghế Thượng viện đại diện cho Georgia, thì phe Cộng hòa sẽ tiếp tục chiếm thế đa số tại Thượng viện.

Nếu đảng Dân chủ giành được cả 2 ghế ở Georgia, thì số ghế ở Thượng viện sẽ chia đều 50 – 50 cho cả hai phe.

Khi đó, Phó Tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu phá thế cân bằng sau khi bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG