Toyota sắp tung thêm mẫu xe Grand Highlander?

TPO - Nhãn hiệu Grand Highlander vừa được Toyota đăng ký tại Mỹ, dấy lên những thông tin cho rằng hãng xe Nhật Bản sẽ sớm tung ra sản phẩm mới trong tương lai gần.
Vào ngày 28/12/2020, Toyota đã nộp đơn lên Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ xin cấp phép cho tên gọi Grand Highlander. Liệu đây có phải một sản phẩm nâng cấp của mẫu SUV cỡ lớn vốn đang rất hút khách tại nhiều thị trường?
Dựa theo tên gọi, mẫu xe mới của Toyota nhiều khả năng sẽ được xây dựng dựa trên mẫu Highlander hiện tại. Thay đổi lớn nhất theo dự đoán của nhiều người sẽ là việc không gian khoang nội thất của xe sẽ được cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt ở hàng ghế thứ ba.
Toyota sắp tung thêm mẫu xe Grand Highlander? ảnh 1 Toyota Highlander thế hệ hiện tại vừa được giới thiệu vào cuối năm 2019.
Toyota Highlander không phải một SUV cỡ lớn, những người ngồi ở hàng ghế cuối có khoảng để chân nhỏ nhất trong phân khúc, không phù hợp cho người lớn. Đây được cho là khu vực cần nâng cấp nhất của Highlander hiện nay.
Tuy nhiên, Toyota vẫn chưa đưa ra bình luận nào về mẫu xe mới, đồng thời cũng hết sức "im ắng" kể từ khi Highlander thế hệ mới ra mắt năm 2019. Nhà sản xuất Nhật Bản vẫn chưa bị phát hiện có xe chạy thử mới hay thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV này.
Không loại trừ khả năng Toyota nộp đơn chỉ để bảo vệ ý tưởng nhãn hiệu nhưng chưa có kế hoạch sản xuất chính thức.
Cuối cùng, nếu thực sự có mẫu Grand Highlander ra mắt, nhiều người sẽ kỳ vọng có không gian nội thất lớn hơn, tập trung vào hàng ghế thứ ba và khoang hành lý nhưng điều này sẽ khiến giá xe sẽ tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên, với việc Land Cruiser được Toyota thông báo sẽ rời khỏi thị trường Mỹ, chắc chắn hãng xe Nhật sẽ tạo nên một số thứ mới mẻ để thay thế.
Theo Theo Motor1
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.