Tỉnh Bắc Ninh nói gì về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở?

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh
TPO - Ngày 6/1, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi với một số cơ quan báo chí về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này (Sở LĐTB&XH).

Ông Nguyễn Chung Hà, Phó ban Tổ chức tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông Chinh là Tỉnh ủy viên khóa XIX, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX vừa qua ông Chinh được bầu tái cử vào Ban Chấp hành với 260/315 phiếu (đạt 82,5 %, số phiếu tín nhiệm).

Việc giới thiệu ông Chinh để bầu vào Ban chấp hành tỉnh ủy được thực hiện theo quy trình 5 bước được quy định chi tiết tại Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tỉnh Bắc Ninh nói gì về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở? ảnh 1 Ông Nguyễn Chung Hà, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh
Cũng theo ông Hà, khi chuẩn bị chức danh Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh đối với ông Chinh, căn cứ theo văn bản của Trung ương về việc cán bộ được bầu vào cấp ủy, nhưng khi bố trí vị trí cao hơn vị trí đang giữ phải làm quy trình 5 bước lần 2.

Ông Hà cho hay, trong quy trình 5 bước lần 2, ông Chinh đạt kết quả tán thành từ 95% trở lên.

Ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, cho biết thêm, ngoài quy trình 5 bước của Trung ương quy định, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lãnh đạo sở ngành phải trình bày chương trình hành động. "Tại hội nghị bảo vệ chương trình hành động tại Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh, ông Chinh đạt 64/66 phiếu đồng ý bổ nhiệm" - ông Tân nói.

Tỉnh Bắc Ninh nói gì về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở? ảnh 2

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh

Tỉnh Bắc Ninh nói gì về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở? ảnh 3 Ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông tin với báo chí về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ông Tân cũng cho hay, về tiêu chuẩn làm Giám đốc Sở LĐTB&XH, ông Chinh phù hợp về tiêu chuẩn cụ thể cho chức danh này.

Cụ thể, về chuyên môn đào tạo, ông Chinh tốt nghiệp (2006) cử nhân sư phạm thể dục thể thao, ngành giáo dục thể chất, Đại học Thể dục Thể thao I, hệ chính quy. Ông Chinh còn có bằng cử nhân luật hệ tại chức năm 2009, thạc sĩ quản lý giáo dục năm 2012.

"Sở LĐTB&XH có mảng đào tạo nghề, chăm sóc người có công... phù hợp với chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao của ông Chinh. Giám đốc Sở LĐTB& vừa nghỉ hưu có bằng đại học Luật, ông Chinh cũng có bằng tại chức Luật, thạc sỹ quản lý giáo dục. Về chuyên môn đào tạo là phù hợp và các quy định hiện nay cũng không có quy định cụ thể về chuyên môn đào tạo của GĐ Sở LĐTB&XH" - ông Tân nói.

Ông Hà và ông Tân cũng đưa ra bằng đại học chính quy của ông Chinh đề tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất.

 Về dư luận có thông tin ông Chinh là con nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, trưởng Ban Nhân sự của Đại hội Đảng bộ Bắc Ninh vừa qua nên mới đươc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh, ông Hà cho rằng, việc quyết định ông Chinh là việc của tập thể, thông qua phiếu kín nên không thể nói là con của nguyên Bí thư tỉnh ủy nên được bầu.

Ngoài ra, ông Tân cho rằng, sau khi lắng nghe dư luận, tỉnh Bắc Ninh quyết định đưa ông Chinh từ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh về Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh cho phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn.

Tỉnh Bắc Ninh nói gì về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở? ảnh 4 Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh trao đổi thông tin với các phóng viên về việc bổ nhiệm ông Chinh

“Ông Chinh có là con lãnh đạo tỉnh hay không thì cũng phải căn cứ vào trình độ, chuyên môn, năng lực quá trình công tác để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở LĐTB&XH”, ông Tân nói.

Về năng lực trình độ, ông Tân cho hay, quá trình công tác của ông ông Chinh có nhiều thành tích. Khi ông Chinh làm Bí thư Tỉnh Đoàn (từ năm 2016 - 2020), Tỉnh Đoàn Bắc Ninh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017 và Cờ thi đua Chính phủ năm 2019 …

Về cá nhân, từ năm 2016 đến năm 2019, ông Chinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong năm 2016, 2017 và 2019 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ông Chinh được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, cho biết, khi ông học tại Đại học Thể dục Thể thao I, cờ vua chỉ là một bộ môn học. Ngoài ra, ông còn học nhiều bộ môn khác như điền kinh, bóng rổ, bóng bàn…

Trước đó, ngày 4/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở LĐTB&XH Bắc Ninh thay ông Đinh Văn Duân, nguyên Giám đốc Sở, nghỉ hưu theo chế độ.

MỚI - NÓNG