Một cảnh sát Đồi Capitol tử vong sau cuộc bạo loạn

Cảnh sát bảo vệ Điện Capitol. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bảo vệ Điện Capitol. Ảnh: Reuters
TPO - Một cảnh sát trên Đồi Capitol bị thương trong cuộc đụng độ với những người biểu tình quá khích đã thiệt mạng, nâng tổng số người tử vong liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6/1 ở thủ đô Washington (Mỹ) lên 5 người.

Cảnh sát Đồi Capitol cho biết viên cảnh sát tử vong là Brian D. Sicknick. Người này qua đời tối thứ Năm, 7/1 (giờ Mỹ).

Trước đó, Sicknick đã bị thương khi đối đầu với người biểu tình quá khích ở Điện Capitol ngày 6/1.

“Brian trở lại văn phòng của mình và gục xuống. Anh ấy lập tức được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị vết thương”, trích tuyên bố của cảnh sát Đồi Capitol.

Cái chết của Brian hiện đang được điều tra.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm, cảnh sát Đồi Capitol thừa nhận một số sĩ quan của lực lượng này đã bị thương và phải nhập viện, nhưng không ai qua đời.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong vì liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol đã lên đến 5 người, trong đó có 3 dân thường và 1 cựu binh sĩ lực lượng Không quân.

Ashli Babbitt, cựu binh Lực lượng Không quân, bị bắn chết khi nhóm người biểu tình cố gắng tiến vào phòng họp của Thượng viện. Ba người còn lại qua đời sau khi gặp vấn đề về y tế.

Viên cảnh sát liên quan đến cái chết của Babbitt đã buộc phải tạm nghỉ trong quá trình điều tra.

Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh khu vực Đồi Capitol – Steven Sund – đã từ chức.

Ngày 6/1, hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump đã tập trung tại thủ đô Washington để biểu tình phản đối việc Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tuy nhiên, lưỡng viện Quốc hội đã buộc phải tạm dừng cuộc họp kiểm phiếu, sau khi một nhóm người biểu tình quá khích tiến vào Điện Capitol.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.