Người biểu tình xông vào Điện Capitol bị công ty sa thải vì lộ ảnh trên mạng

Một người đàn ông được cho là đã bị sa thải sau khi đeo thẻ công ty đi biểu tình.
Một người đàn ông được cho là đã bị sa thải sau khi đeo thẻ công ty đi biểu tình.
TPO - Một số người biểu tình quá khích xông vào Điện Capitol ở thủ đô Washington (Mỹ) đã bị sa thải sau khi hình ảnh của họ được lan truyền trên mạng Internet.

Cơ quan cảnh sát Quận Columbia đã công bố hình ảnh một số người tham gia cuộc hỗn chiến hôm thứ Tư, 6/1, tại Điện Capitol, và úp mở khả năng đưa ra cáo buộc chống lại họ.

Một trong số những người biểu tình xuất hiện trong bức ảnh của cảnh sát Washington đã bị sa thải, vì đeo thẻ công ty khi ập vào Điện Capitol.

“Mặc dù chúng tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận một cách hòa bình và hợp pháp, nhưng bất kỳ nhân viên nào thể hiện hành vi nguy hiểm gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của người khác sẽ không còn cơ hội việc làm với chúng tôi”, công ty của nhân viên nói trên thông báo, nhưng không tiết lộ danh tính người bị sa thải.

Cùng lúc đó, Libby Andrews, một đại lý bất động sản đến từ Chicago, cũng đã bị đuổi việc, dù mới chỉ leo lên các bậc thang của Điện Capitol.

Rick Saccone, giáo sư trợ giảng tại Cao đẳng Saint Vincent ở Latrobe (bang Pennsylvania), đã từ chức sau khi lãnh đạo trường đại học này xem được đoạn video mà Saccone đăng trên Facebook từ Washington.

Paul Davis, một luật sư từ Texas, đã bị sa thải sau khi tiết lộ trên mạng xã hội rằng mình đã bị xịt hơi cay khi có mặt trên Đồi Capitol.

Khoảng 68 người đã bị bắt ngày 6/1 vì những hành vi quá khích như đập vỡ cửa kính, phá hoại và lấy cắp tài sản.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã yêu cầu người dân hỗ trợ xác định danh tính những kẻ bạo loạn. Đi kèm với thông báo này là hình ảnh tự sướng được chính những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đăng tải.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong vì liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol đã lên đến 5 người, trong đó có 3 dân thường, 1 cảnh sát và 1 cựu binh sĩ lực lượng Không quân.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG