THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tuyên bố không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Theo nhận định của truyền thông Mỹ, nếu ông Trump không dự lễ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ là hành động "phá vỡ" truyền thống hơn một thế kỷ trong lịch sử nước Mỹ.
Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định: "Gửi tới tất cả những người đã hỏi, tôi sẽ không tham dự Lễ nhậm chức vào ngày 20/1." Ông Trump không cung cấp bất cứ chi tiết nào về việc ông sẽ làm gì vào những giờ cuối cùng tại nhiệm sở. Các cố vấn dự kiến ông Trump sẽ đến Florida bằng Không lực 1 một ngày trước lễ nhậm chức, thay vì có kế hoạch tham dự sự kiện trên. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin, Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến tham dự sự kiện này, mặc dù văn phòng của ông Pence cho biết ông chưa được mời chính thức.

Khoảng 350 nhân viên Twitter yêu cầu làm rõ quyết định của công ty này đối với các dòng trạng thái của ông Trump, trong ngày mà người ủng hộ ông Trump gây hỗn loạn tại trụ sở quốc hội. Hàng trăm nhân viên Twitter ngày 08/01 đã viết thư yêu cầu ban lãnh đạo công ty cấm vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Donald Trump sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ hàng đầu của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy ngày 8/1 đã phản đối những nỗ lực mới đây nhằm luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump do cuộc bạo động tại Đồi Capitol, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này sẽ chỉ khiến nước Mỹ “chia rẽ sâu sắc hơn." Hạ nghị sỹ McCarthy - một trong những đồng minh trung thành và có uy tín của Tổng thống Trump tại Quốc hội Mỹ, cho biết đã gặp Tổng thống đắc cử Joe Biden, cũng như lên kế hoạch “thảo luận với ông Biden về cách thức mà chúng ta phải hợp tác cùng nhau để hạ nhiệt căng thẳng và đoàn kết đất nước nhằm giải quyết những thách thức của Mỹ.

Trên các kênh truyền thông và mạng xã hội Mỹ, nhiều người ủng hộ đang phàn nàn về sự sự quay lưng của Tổng thống Donald Trump sau khi ông lên án cuộc bạo loạn, Guardian đưa tin. Tổng thống Trump hôm 7/1 cho biết ông cảm thấy “bị xúc phạm vì tình trạng bạo lực, không tuân thủ luật pháp và hỗn loạn” ở tòa nhà quốc hội Mỹ. Ông Trump tuyên bố: “Những người vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá”. Phát biểu này đã khiến nhiều người ủng hộ tức giận vì chính ông Trump đã kích động và châm ngòi cho cuộc bạo loạn hôm 6/1. “Đó là một cú đấm sau lưng”, một người bình luận. “Tôi cảm thấy buồn nôn”.

Trang mạng “Đánh giá quân sự” của Nga ngày 8/1 đưa tin Pháp đã thử nghiệm một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo trang mạng trên, đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình MBDA ASMPA. Tên lửa này đã được phóng đi từ máy bay tiêm kích Rafale của Không quân Pháp.

Trung Quốc phong tỏa một thành phố 11 triệu dân ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc nước này, nhằm ngăn chặn đợt bùng phát coronavirus tồi tệ nhất trong nhiều tháng. Cư dân Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc, gần thủ đô Bắc Kinh, đã bị cấm rời khỏi thành phố. Các đường cao tốc chính bị phong tỏa, các trạm xe lửa và xe buýt đóng cửa, các chuyến bay bị hủy. Việc này diễn ra khi có 117 ca nhiễm COVID-19 - bao gồm 67 trường hợp không có triệu chứng - đã được phát hiện ở Thạch Gia Trang hôm thứ Tư. Hôm thứ Năm, giới chức Thạch Gia Trang xác định 66 trường hợp dương tính khác, theo tin của CNN.

Ngày 7/1 (giờ địa phương), ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ tấn công liên quan đến những tay súng chưa thể xác định danh tính tại bang Guanajuato (Mexico).Chính quyền địa phương cho biết, vụ việc xảy ra bên ngoài một ngôi nhà riêng ở thành phố Celaya. Theo một số hãng truyền thông địa phương, số người thiệt mạng có thể lên đến con số 13. Lực lượng an ninh đang truy lùng những kẻ liên quan.

Lực lượng Vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran vừa tiết lộ về sự tồn tại của một căn cứ tên lửa ngầm tại một địa điểm bí mật ở Vùng Vịnh.“Căn cứ đó là một trong vài nơi cất giữ các tên lửa chiến lược của hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran”, truyền thông quốc gia Iran dẫn lời người đứng đầu lực lượng này là Trung tướng Hossein Salami cho biết. Hình ảnh và video về căn cứ mới này được đăng tải trên truyền thông Iran. Các đoạn phim cho thấy những đường hầm dài, đủ cho các xe cung cấp, bệ phóng tên lửa đặt trên xe tải qua lại hai chiều. Trong số những tên lửa xuất hiện trên ảnh và video có tên lửa hành trình chống hạm Noor đặt trên xe tải và tên lửa hành trình chống hạm tầm trung Qader, có thể bay xa 300km.

Giáo sĩ Abu Bakar Bashir - đối tượng tình nghi đứng sau vụ đánh bom tại một hộp đêm trên đảo Bali hồi năm 2002, đã được phóng thích ở tỉnh Tây Java vào sáng sớm ngày 8/1. Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình hơn 200 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tồi tệ nhất quốc gia Đông Nam Á, trong đó đa phần là du khách nước ngoài.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.