Thực hư vụ xe ô tô trốn chốt nồng độ đâm sập 2 nhà dân ở Uông Bí

Thực hư vụ xe ô tô trốn chốt nồng độ đâm sập 2 nhà dân ở Uông Bí
TPO - Một vụ tai nạn xảy ra vào đêm 8/1 tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí (Quảng Ninh) khi một chiếc bán tải hiệu Mazda mất lái lao thẳng vào nhà dân khiến phần trước của hai ngôi nhà liền kề bị đổ sập.

Theo đó, vào tối 8/1 tại đường Hữu Nghị (gần bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển), TP Uông Bí, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe bán tải mang BKS 14C 170.94 đang đi với tốc độ cao bất ngờ lao qua vỉa hè rồi đâm sập phần trước của 2 ngôi nhà liền kề. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Thực hư vụ xe ô tô trốn chốt nồng độ đâm sập 2 nhà dân ở Uông Bí ảnh 1 Chiếc xe lật nghiêng sau khi đâm sập phần trước của 2 ngôi nhà liền kề.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, sau khi gây tai nạn trên xe có 2 thanh niên. Hai người này có biểu hiện đã sử dụng bia rượu. Ngay sau đó lực lượng CSGT đã đến hiện trường đo nồng độ cồn tài xế và tiếp nhận bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, tại thời điểm gây tai nạn, tài xế đã vi phạm nồng độ cồn và đặc biệt không có Giấy phép lái xe.

Thực hư vụ xe ô tô trốn chốt nồng độ đâm sập 2 nhà dân ở Uông Bí ảnh 2 Ngôi nhà bị hư hại nặng sau vụ tai nạn

Ngay sau đó, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin: tài xế này đã thông chốt kiểm tra nồng độ cồn nên bị lực lượng CSGT truy đuổi mới đâm vào nhà dân. Rất nhanh thông tin này đã được dân mạng chia sẻ rộng rãi và chiếm được nhiều sự hiếu kỳ.

Để làm rõ thông tin trên, Tiền Phong đã liên hệ với đại diện Đội CSGT Số 1 thuộc Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh. Vị đại diện này cho biết: vụ việc xảy ra ở khu vực đường nội thị TP Uông Bí nên thuộc sự quản lý của Đội CSGT TP Uông Bí.

"Đêm qua chúng tôi cũng triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 18 nhưng không có trường hợp nào bỏ chạy hay truy đuổi ai", vị đại diện đội CSGT Số 1 nói.  

Ngày 9/1, Tiền Phong đã trao đổi với Trung tá Trần Văn Oanh Đội trưởng Đội CSGT TP Uông Bí thuộc Công an TP Uông Bí và được biết vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn của thành phố nhưng không có sự truy đuổi của lực lượng CSGT.

Trung Tá Trần Văn Oanh cho rằng: "Đây là một vụ tai nạn không có gì. Chỉ là nó mất lái rồi đâm vào nhà dân. Mà nhà dân có gì đâu, chỉ là mấy cái quán xây mấy chục năm nay rồi, lại xây bằng gạch ba vanh nên đâm vào cái cột thì nhìn nó thế thôi".

Khi được hỏi về việc tài xế không có Giấy phép lái xe như thông tin Tiền Phong nhận được thì ông Oanh lưỡng lự một lúc rồi cho biết: là chưa xuất trình thôi!

Thực hư vụ xe ô tô trốn chốt nồng độ đâm sập 2 nhà dân ở Uông Bí ảnh 3 Hiện trường vụ tai nạn

Ông Oanh cũng cho biết sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn tài xế và khẳng định nhiều lần tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Còn về việc tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn nếu có thì họ tránh chốt của Đội CSGT Số 1 của Công an tỉnh ngoài Quốc lộ 18 chứ không tránh chốt đội của ông.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.