Vương quốc Anh: Thủ đô London ban bố ‘tình trạng khẩn cấp’ do COVID-19

Người đi bộ dọc theo bờ kè gần Cầu Tháp ở thủ đô London trong những ngày đầu năm 2021 (Ảnh minh họa-AFP).
Người đi bộ dọc theo bờ kè gần Cầu Tháp ở thủ đô London trong những ngày đầu năm 2021 (Ảnh minh họa-AFP).
TPO - Thị trưởng London Sadiq Khan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca mắc mới COVID-19 tại Anh nói chung và thủ đô London nói riêng tiếp tục tăng mạnh.

Sau cuộc họp khẩn cấp với Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh tại London (NHS London), Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE), chính quyền các địa phương cùng các cơ quan có liên quan, ông Khan đã buộc phải đưa ra quyết định nói trên, trong bối cảnh tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô London đã vượt mức 1000/100.000 người.

Thị trưởng London cũng có văn bản chính thức gửi tới Thủ tướng Anh Boris Johnson nhằm cho phép mình có thêm những “quyền hạn bổ sung” như yêu cầu các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở những nơi đông người ngoài trời, đồng thời cung cấp thêm ngân sách cho thủ đô để hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho những người không thể đi làm do phải tự cách ly và tăng cường thông tin mỗi ngày về việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Trước thủ đô London, hồi tháng 8 năm ngoái Đại đô thị Manchester ở phía Tây Bắc nước Anh cũng từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19.

Lần gần nhất thủ đô của nước Anh phải ban bố tình trạng khẩn cấp là vào năm 2017 (3 lần), sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố gần điện Westminster (22/3/2017), vụ tấn công khủng bố trên cầu London và vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà Grenfell (cùng trong tháng 6/2017).

Trong thông điệp được đưa ra sau cuộc họp, thị trưởng London cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp là do mối đe dọa mà đại dịch COVID-19 gây ra cho thủ đô London đang ở mức độ “khủng hoảng” và nếu không hành động ngay lập tức thì “các bệnh viện ở London sẽ bị quá tải và thêm nhiều người có thể sẽ tử vong vì COVID-19”.

Bên cạnh đó, ông Khan cùng Trưởng Cơ quan Y tế Công cộng London là Giáo sư Kevin Fenton cũng thêm một lần “kêu gọi và thúc giục” những người đang sinh sống tại thủ đô của nước Anh cần phải nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Theo thống kê, thủ đô London là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch dịp Giáng sinh và năm mới ở Vương quốc Anh khi số ca nhập viện vì COVID-19 tại đây đã nhiều hơn 35% so với đỉnh dịch đầu tiên hồi tháng 4 năm ngoái, đồng thời dịch vụ cấp cứu London đã có lúc nhận tới 8.000 cuộc gọi khẩn cấp trong một ngày, gần gấp rưỡi so với ngày cao điểm thông thường với 5.500 cuộc gọi.

Trong ngày hôm qua (8/1), Vương quốc Anh cũng ghi nhận thêm 68.053 ca mắc mới COVID19, tiếp tục “phá kỷ lục” về số người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát và đã hơn 10 ngày liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 tại đảo quốc sương mù vượt mức 50.000 người/ngày.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.