Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận gần 18.000 đơn vị máu

Bạn trẻ hiến máu trong Chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái sáng 10/1. Ảnh: Xuân Tùng
Bạn trẻ hiến máu trong Chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái sáng 10/1. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 năm 2021 đang được tiến hành ở nhiều nơi trên đất nước ta và cho đến hết Chủ nhật, 10/1/2020 đã tiếp nhận tổng cộng 17.943 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đăng ký ở những đơn vị đã tổ chức tới 2.593 đơn vị. Kết quả này tính cả một số đơn vị tự tổ chức nhưng đồng ý liên kết với Chủ nhật Đỏ.

Việc Chủ nhật Đỏ 2021 mới đi chưa đầy 1/3 chặng đường đã tiếp nhận gần 18.000 đơn vị máu là một kết quả rất đáng khích lệ. Trong các đơn vị đã tổ chức, Tổ hợp Samsung Việt Nam là đơn vị nổi bật với việc tổ chức một số đợt hiến máu lớn và cho đến nay đã đạt con số 7.536 đơn vị.

Chủ nhật Đỏ 2021 được tổ chức với thời gian trải dài hơn các năm trước đây, từ đầu tháng 12/2020 cho đến sau Tết Âm lịch nhằm tránh tình trạng thừa cục bộ máu ở một số thời điểm hiến máu cao điểm và khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trước khi bước vào chiến dịch Chủ nhật Đỏ và thời điểm sau Tết.

Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận gần 18.000 đơn vị máu ảnh 5
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.