Việt Hoa bật mí về những cảnh đối đầu ‘bố chồng’ Hoàng Dũng trong ‘Trở về giữa yêu thương'

TPO - Sắc sảo, cá tính, Yến (Việt Hoa thủ vai) trong “Trở về giữa yêu thương” là một cô con dâu góp phần tạo nhiều “sóng gió” trong gia đình. Bởi vậy trên phim, cô có nhiều trường đoạn đối đầu với bố chồng Hoàng Dũng.

Là một diễn viên trẻ đầy triển vọng của Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng khán giả truyền hình bắt đầu biết đến Việt Hoa nhiều hơn qua vai diễn Đào “đanh đá” trong phim “Cô gái nhà người ta”. Thời gian gần đây, người hâm mộ bất ngờ và thích thú khi được gặp lại nữ diễn viên xinh đẹp trong bộ phim đang gây chú ý “Trở về giữa yêu thương”.

Việt Hoa đảm nhiệm vai Yến, cô con dâu hiện đại, xinh đẹp, hoạt bát, vô tư, gây ra bao câu chuyện “dở khóc dở cười” khi sống chung với bố chồng. Thế nhưng, biến cố của chồng đã khiến cô gái ấy không thể vô lo nữa. Nhân vật Yến điển hình cho những cô dâu hiện đại, không hoàn hảo nhưng sẵn sàng dùng chân tình để hoàn thiện chính mình.

Việt Hoa bật mí về những cảnh đối đầu ‘bố chồng’ Hoàng Dũng trong ‘Trở về giữa yêu thương' ảnh 1 Việt Hoa trong phim "Trở về giữa yêu thương".

Yến là vai chính đầu tiên của Việt Hoa trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng là vai diễn khác màu so với vai Đào ghê gớm, ăn chơi trong “Cô gái nhà người ta”. “Dù khác nhau về tính cách và hoàn cảnh nhưng tôi thích cả hai vai diễn. Yến là trung tâm của mọi rắc rối trong gia đình nhưng cô cũng là người có trách nhiệm và sống chân tình. Đào dù đanh đá, bất cần nhưng càng về sau phim, cô đã thay đổi và được nhiều người thông cảm. Mỗi vai đều có một chút nhẹ nhẹ gần gũi với Việt Hoa ngoài đời”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nói riêng về vai Yến trong “Trở về giữa yêu thương”, đây là vai khiến Việt Hoa “đau đầu” nhất vì ngoài đời cô vốn ít nói nhưng Yến trong phim thì lại nói rất nhiều. “Khi tôi đến casting vai, đạo diễn đưa cho đoạn kịch bản để tôi diễn theo và may mắn là tôi được giao vai Yến. Được nhận vai rồi lại thấy nhiều áp lực. Bởi đây là vai chính đầu tiên, lại dài hơi, xuất hiện từ tập đầu đến cuối phim. Tôi cũng lo lắng về việc phải làm gì để khi lên phim, nhân vật được hay, được yêu thích, lột tả được hết ý tứ của nhân vật.

Việt Hoa bật mí về những cảnh đối đầu ‘bố chồng’ Hoàng Dũng trong ‘Trở về giữa yêu thương' ảnh 2 Yến là vai chính đầu tiên của Việt Hoa trên màn ảnh nhỏ.

Chưa kể, được đóng chung với các nghệ sĩ gạo cội, các cô chú anh chị có thâm niên nhiều năm trong nghề cũng khiến tôi không khỏi run run. Nhưng rất may mọi người đều hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình tập thoại và diễn xuất, nên tôi cũng tự tin dần và cố gắng hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.”

Sắc sảo, cá tính, Yến là một cô con dâu góp phần tạo nhiều “sóng gió” trong gia đình. Bởi vậy trên phim, cô có nhiều trường đoạn “đối đầu” với bố chồng (NSND Hoàng Dũng thủ vai). Theo Việt Hoa, đây cũng là những cảnh quay mang đến cho cô nhiều cảm xúc nhất, bởi hầu hết những trường đoạn đó nói về hai tư tưởng của lớp người có tuổi và người trẻ, va đập vào nhau về suy nghĩ, quan điểm sống cá nhân. Cũng là cơ hội để Việt Hoa thể hiện trọn vẹn cá tính cho nhân vật của mình. “Khi quay đến cảnh bố tức giận hay đau khổ đều rất chân thực. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt bố Dũng là ngay lập tức tôi “bắt” được cảm xúc, tâm trạng để vào vai. Bố cũng nâng đỡ và tạo khoảng diễn cho tôi trong suốt quá trình làm phim”.

Việt Hoa bật mí về những cảnh đối đầu ‘bố chồng’ Hoàng Dũng trong ‘Trở về giữa yêu thương' ảnh 3 Trong phim, nữ diễn viên có nhiều cảnh "đối đầu" với NSND Hoàng Dũng.

Về “anh chồng” yếu đuối, nhu nhược của mình trong phim, đây cũng là lần đầu tiên Việt Hoa và Anh Tuấn (phim “Cả một đời ân oán”) đóng cặp với nhau trên màn ảnh. “Tôi thấy Anh Tuấn là một diễn viên tay ngang nhưng anh ấy diễn rất tự nhiên, thoại lời chắc chắn, tình cảm đẩy vào vai diễn rất chân thật. Anh ấy cũng là một bạn diễn khá vui tính nên trong quá trình quay có những tiếng cười thoải mái xua tan phần nào sự vất vả của cả ekip”, nữ chính trong “Trở về giữa yêu thương” nhận xét về bạn diễn.

Việt Hoa bật mí về những cảnh đối đầu ‘bố chồng’ Hoàng Dũng trong ‘Trở về giữa yêu thương' ảnh 4 Nữ diễn viên sinh năm 1996 luôn tâm niệm phải nỗ lực nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn trên con đường sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2020 được xem là một năm “song hỷ lâm môn” với Việt Hoa. Ngoài vai chính trong bộ phim đang gây sự chú ý, cô gái đến từ Yên Bái cũng vừa giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Kịch nói toàn quốc 2020, với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ. Nhân vật của Việt Hoa là một người đàn bà xinh đẹp và đầy đam mê, lao vào cuộc tình loạn luân với con riêng của chồng trong suốt một thời gian dài, gây ra những bi kịch khủng khiếp trong gia đình là cái chết của những đứa con, còn chính nàng thì phát điên. Sự nhập vai xuất sắc của nữ diễn viên trẻ đã mang về cho cô giải thưởng cao quý đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và muốn nói lời biết ơn đến các cô chú, anh chị trong Nhà hát Kịch Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ và động viên Hoa hoàn thành bài thi thật trọn vẹn. Tôi cũng muốn cảm ơn người Thầy đã truyền lửa nghề diễn cho tôi và cả gia đình đã luôn bên cạnh, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Phần thưởng này thực sự quá hạnh phúc!”, Việt Hoa vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại giây phút được vinh danh.

Việt Hoa bật mí về những cảnh đối đầu ‘bố chồng’ Hoàng Dũng trong ‘Trở về giữa yêu thương' ảnh 5 Huy Chương Vàng tài năng trẻ toàn quốc trên sân khấu kịch giúp Việt Hoa thêm vững tin với tình yêu dành cho sân khấu. 
Hiện tại, diễn viên Việt Hoa chủ yếu tập trung cho các vở diễn trên sân khấu. Với Việt Hoa, sân khấu là nơi cô muốn dành thời gian, tâm huyết và tình yêu. Mỗi vở diễn, mỗi nhân vật thủ vai cô đều có sự đầu tư tập luyện và sáng tạo để mỗi khi bước lên sân khấu, cô thực sự hóa thân, thực sự sống cùng nhân vật. Tuy nhiên, những trải nghiệm thú vị trên phim trường truyền hình cũng tạo động lực để cô tiếp tục hi vọng, sẽ có thêm những vai diễn mới, thú vị ở màn ảnh, để Việt Hoa trải nghiệm khả năng của mình.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.