Tuổi trẻ An Giang chúc Tết chiến sỹ Hải quân

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, tặng quà cho chiến sỹ Vùng 5 Hải quân ẢNH: HÒA HỘI
Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, tặng quà cho chiến sỹ Vùng 5 Hải quân ẢNH: HÒA HỘI
TP - Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Đoàn công tác Tỉnh đoàn đến thăm, chúc Tết các chiến sỹ Phòng Kỹ thuật Vùng 5 Hải quân tại thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ ngày 8-10/1.

Đây là hoạt động của chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, đồng thời là năm thứ 19, tuổi trẻ An Giang ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân. Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Vùng 5 Hải quân. "Hoạt động này là dịp để tuổi trẻ hai đơn vị giao lưu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm của hậu phương với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo", anh Sĩ nói.


Theo chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022, hai đơn vị phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về tình hình biển, đảo, chiến lược biển Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, phối hợp hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa tuổi trẻ tỉnh An Giang với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị Phòng Kỹ thuật và Vùng 5 Hải quân; phối hợp hoạt động xây dựng các tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn an toàn.HÒA HỘI
Sáng 11/1, tại Học viện Biên phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Thiếu tướng Lê Đức Thái, giao nhiệm vụ cho 460 cán bộ, giảng viên, học viên tăng cường lên 5 tỉnh biên giới phía Bắc và Tây Nam chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Học viện Biên phòng, năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, đơn vị đã tổ chức 3 đợt, điều động hơn 750 cán bộ, giảng viên, học viên tăng cường cho BĐBP các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 và tình hình xuất nhập cảnh trái phép diễn ra ở các tuyến biên giới hiện nay, Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định tăng cường hai tiểu đoàn gồm 460 cán bộ, giảng viên, học viên cho BĐBP 5 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Long An và An Giang tham gia chống xuất nhập cảnh trái phép và ngăn dịch bệnh xâm nhập nội địa. Đây là lần thứ hai cán bộ, học viên của Tiểu đoàn 4 lên biên giới nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch COVID-19.

Tuổi trẻ An Giang chúc Tết chiến sỹ Hải quân ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và Học viện Biên phòng sáng 11/1 tiễn cán bộ, học viên tăng cường lên biên giới chống dịch

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.