Hà Nội: Lãnh đạo 14 sở, quận, huyện bị phê bình vì 'chểnh mảng' dự họp

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình nhiều lãnh đạo quận, huyện, sở vì vi phạm chế độ hội họp
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình nhiều lãnh đạo quận, huyện, sở vì vi phạm chế độ hội họp
TPO - Lãnh đạo 14 sở và các quận, huyện ra về không báo cáo chủ trì hội nghị của thành phố Hà Nội bị Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phê bình.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 88 ngày 11/1/2021 về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ họp.

 Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt (không có lý do) và lãnh đạo 14 sở và các quận, huyện ra về không báo cáo chủ trì hội nghị tại Hội nghị phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021-2022, diễn ra ngày 15/12/2020, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và chủ đề công tác của thành phố Hà Nội năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Công văn cũng nêu rõ, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố có hình thức xử lý cụ thể đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề công tác năm 2021 của thành phố.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.