Chủ tịch Hạ viện mặc cùng một chiếc váy trong 2 phiên tòa luận tội ông Trump

Ảnh trái chụp năm 2019, ảnh phải chụp năm 2021. Ảnh: The Daily Beast
Ảnh trái chụp năm 2019, ảnh phải chụp năm 2021. Ảnh: The Daily Beast
TPO - Những người tinh ý đã phát hiện Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xuất hiện tại phiên bỏ phiếu luận tội ngày 13/1 với bộ trang phục giống hệt phiên bỏ phiếu luận tội đầu tiên của ông Trump hồi năm ngoái.

Trước đó, trong phiên bỏ phiếu luận tội ông Trump tại Hạ viện ngày 18/12/2019, bà Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) đã mặc một chiếc váy màu xanh đậm thanh lịch, đi kèm một chiếc dây chuyền vàng.

Thời điểm đó, ông Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, xuất phát từ việc ông yêu cầu Ukraine điều tra Biden và con trai Hunter trước cuộc bầu cử.

Chủ tịch Hạ viện mặc cùng một chiếc váy trong 2 phiên tòa luận tội ông Trump ảnh 1

Bà Pelosi trong phiên luận tội đầu tiên của Tổng thống. Ảnh: Getty

Chủ tịch Hạ viện mặc cùng một chiếc váy trong 2 phiên tòa luận tội ông Trump ảnh 2

Ảnh: Getty

Đến phiên bỏ phiếu luận tội lần 2, ngày 13/1, chiếc váy xanh tím than được bà Pelosi diện một lần nữa, với chiếc vòng vàng y hệt.

Lần này, ông Trump bị cáo buộc kích động nổi dậy sau vụ người biểu tình quá khích tấn công Điện Capitol ngày 6/1.

Chủ tịch Hạ viện mặc cùng một chiếc váy trong 2 phiên tòa luận tội ông Trump ảnh 3

Bộ trang phục trong phiên luận tội lần 2 giống hệt phiên luận tội lần đầu, chỉ khác là bà Pelosi đeo thêm khẩu trang. Ảnh: TNS

Hình ảnh bà Pelosi mặc cùng một chiếc váy trong 2 phiên luận tội đã khiến mạng xã hội xôn xao. Một số tờ báo thậm chí còn gọi đây là “chiếc váy luận tội”, hoặc "chiếc váy may mắn" của nữ Chủ tịch 80 tuổi.

Trong khi một số người cho rằng việc bà Pelosi đưa ra tuyên ngôn bằng trang phục trong thời điểm nước Mỹ đang chia rẽ là hoàn toàn không phù hợp. Một số người lại lên tiếng bênh vực, cho rằng nếu các nam nghị sĩ có thể mặc lại bộ vest của mình, thì tại sao các nữ nghị sĩ lại không thể mặc cùng một chiếc váy.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.