Một phụ nữ trộm 400 triệu đồng ở quán tạp hóa

Dương Thị Liền và tang vật của vụ án
Dương Thị Liền và tang vật của vụ án
TPO - Lợi dụng lúc chủ quán tạp hóa bận rộn bán hàng và mất cảnh giác, một khách hàng quen biết đã trộm túi tiền 400 triệu đồng, giấu trong túi áo khoác, sau đó mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Ngày 15/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Liền (51 tuổi, trú xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ba ngày trước, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (chủ quán tạp hóa trên đường Đoàn Thị Điểm, xã Lộc Thanh) trình báo công an về việc bị kẻ gian lấy mất túi tiền 400 triệu đồng (bao gồm 8 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng).

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã trích xuất camera an ninh và sàng lọc phát hiện đối tượng nghi vấn và Dương Thị Liền - làm nghề buôn bán nhỏ lên làm việc. 

Ban đầu Liền quanh co chối tội, nhưng sau đó thừa nhận mình là khách quen nên thường tự vào trong quầy chọn loại hàng hóa cần mua. Khi đang lựa hàng, nhìn thấy túi tiền, Liền lấy bỏ vào túi áo khoác. Sau khi thanh toán tiền mua hàng, Liền về nhà mở túi ni lông ra, đếm được 400 triệu đồng. Sau đó, đối tượng mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến chiều 14/1, cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ số tiền 400 triệu đồng mà Dương Thị Liền đã trộm của chị Nhung.

MỚI - NÓNG