An Giang tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ

An Giang tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ
TPO - Ngày 15/1, tại Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đóng tại huyện Châu Phú), Tỉnh đoàn An Giang tổ chức chương tình "Gặp gỡ quân nhân trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2021".
An Giang tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ ảnh 1

Chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang tặng quà cho các quân nhân. - Ảnh: TĐAG

Chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, đây là hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp của các chiến sĩ trong quá trình rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Đồng thời định hướng ngành nghề, việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách “hậu phương quân đội” đối với quân nhân xuất ngũ; giúp quân nhân xuất ngũ nắm rõ nhu cầu việc làm và xu thế phát triển kinh tế xã hội, có đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, việc làm.

An Giang tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ ảnh 2 Tư vấn việc làm cho quân nhân 

An Giang tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ ảnh 3

Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021 ở An Giang diễn ra đồng loạt vào ngày 18/01/2021. Theo chị Tiên, sau khi các quân nhân trở về địa phương, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trung cấp Công đoàn An Giang, các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tư vấn, định hướng ngành nghề phù hợp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đồng thời, tổ chức các hoạt hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ngoài ra, vận động quân nhân xuất ngũ tham gia lực lượng tăng cường hỗ trợ các chốt chặn phòng, chống dịch COVID -19 của Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới 05 huyện, thị xã, thành phố: Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Tập Đoàn Sao Mai An Giang trao tặng 30 phần quà và tiền mặt cho các quân nhân có thành tích tiêu biểu trong thời gian tại ngũ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.