Chủ nhật Đỏ 2021 đã vượt mốc 30.000 đơn vị máu

TPO - Tính đến hết ngày 17/1/2021, Chủ nhật Đỏ đã tổ chức trên 21 tỉnh, thành với 37 điểm hiến máu. Số lượng máu ban tổ chức tiếp nhận đến thời điểm hiện tại là 30.472 đơn vị máu.
Chủ nhật Đỏ 2021 đã vượt mốc 30.000 đơn vị máu ảnh 1 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ phải qua) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình Chủ nhật Đỏ

Hôm nay, Chủ nhật, 17/1, ngày chính hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Đồng thời, ngày hội Chủ nhật Đỏ còn được tổ chức ở Phú Thọ, Thái Bình và Trường Sỹ quan Chính trị.

Ba điểm hội tiếp nhận lượng máu vượt xa kế hoạch là Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt 1.434 đơn vị (số với kế hoạch 1.000), Trường Sĩ Quan chính trị: 1.021 (600), Phú Thọ: 786 (500).

Chủ nhật Đỏ 2021 đã vượt mốc 30.000 đơn vị máu ảnh 2 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi lễ ký tên vào lá cờ Chủ nhật Đỏ.
Tính đến hết ngày 17/1/2021, Chủ nhật Đỏ đã tổ chức trên 21 tỉnh, thành  với 37 điểm hiến máu. Số lượng máu tiếp nhận được: 30.472 đơn vị, vượt 5.272 đơn vị so với kế hoạch là 25.200 đơn vị.  Chủ nhật Đỏ 2021 do báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị khác tổ chức từ cuối tháng 11/2020 và sẽ kéo dài qua Tết Nguyên đán Tân Sửu với sự tham gia của 43 tỉnh, thành, gần 80 điểm hội, dự kiến tiếp nhận trên 50.000 đơn vị máu.
Chủ nhật Đỏ 2021 đã vượt mốc 30.000 đơn vị máu ảnh 6
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.