Bổ nhiệm phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an Nghệ An.
Bổ nhiệm phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thiếu tướng Võ Trọng Hải- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Thái giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Chiều 18-1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Thái (Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Trọng Hải- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Lê Văn Thái.

Phát hiểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, chúc mừng Đại tá Lê Văn Thái và nhấn mạnh: Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái từng đảm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, dù ở cương vị nào đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lê Văn Thái nguyện hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận, gắn với thực tiễn, phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Thái (55 tuổi, quê quán tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo như: Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An...

Theo Theo PLO
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.