Loạn xe dù, bến cóc cuối năm ở TPHCM

Xe Tuấn Tú dừng giữa quốc lộ để đón khách trước mặt CSGT. Ảnh: Ngô Bình
Xe Tuấn Tú dừng giữa quốc lộ để đón khách trước mặt CSGT. Ảnh: Ngô Bình
TP - Tình trạng xe dù, bến cóc tại TPHCM đang trở nên phức tạp, nhất là vào những ngày cận Tết Nguyên đán. 

Bến cóc nhộn nhịp

Ngày 20/1, phóng viên Tin Phong tỏa đi các cửa ngõ chính ra vào TPHCM để ghi nhận tình trạng xe dù, bến cóc. Buổi chiều, tại chân cầu đi bộ trước khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức) có hàng chục hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc đứng đón xe khách để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Hầu như xe khách nào qua đây cũng tấp vào chào mời. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, có đến 15 xe khách các loại tấp vào mở cửa cho phụ xe chạy xuống chèo kéo, có xe dừng chờ gần 10 phút cho lơ xe làm giá với khách. Dù cảnh sát giao thông (CSGT) chốt chặn phía trước nhưng nhà xe vẫn cố tình đón khách. Thậm chí, xe khách mang biển số 51B-501.73 của nhà xe Tuấn Tú còn dừng hẳn giữa đường, bất chấp nguy hiểm cho hành khách và các phương tiện phía sau, để đón gần 10 khách lên xe và chất hàng vào gầm. Tài xế xe khách này ngay sau đó bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính.

Khi được hỏi “vì sao không vào bến để mua vé mà lại đứng ngoài đường đón xe?”, anh Đào Văn Thành (quê Quảng Nam) cho biết, anh ở trọ phía sau khu du lịch Suối Tiên nên ra đây đứng đón xe cho tiện, vì khu vực này là cửa ngõ, tất cả các xe đều phải chạy qua, kể cả xe từ miền Tây đi. “Tôi vào bến mua vé xong thì xe cũng chạy lòng vòng ra đây đón khách thì đi vào bến làm gì, vừa tốn tiền xe ôm lại mất công ngồi trên xe chờ mấy tiếng đồng hồ. Đứng ở đây nhiều xe, thích đi xe nào thì đi”, anh Thành nói.

Tương tự, khu vực trạm xăng Tam Bình trên Quốc lộ 1A (đoạn trước cổng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức), gầm cầu vượt ngã tư Ga (đối diện bến xe ngã tư Ga), chân cầu vượt Sóng Thần… luôn tấp nập xe ra vào đón, trả khách mặc dù khu vực này cách trụ sở đội CSGT, TTGT không xa.

Tại  cửa ngõ phía Nam đi miền Tây Nam bộ, xe dù, bến cóc hoạt động không kém phần nhộn nhịp. Trưa cùng ngày, gần giao lộ Hồ Ngọc Lãm - Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), chiếc xe 16 chỗ không dán tên nhà xe, mang biển số 51B-04711 bật đèn xi-nhan khẩn cấp lách vào lề đường nơi có những hành khách chờ sẵn. Ngay lập tức, cửa xe mở ra và một phụ nữ lao xuống kéo nam hành khách lên, sau đó xe lao đi. Tương tự, ô tô khách Hùng Hiếu mang biển số 63B-01351 vừa qua đèn đỏ giao lộ Hồ Ngọc Lãm, đã vội lạng vào lề đường đón khách mà không bật đèn xi-nhan. Những chiếc xe máy chạy phía sau bất ngờ phải dừng lại hoặc lách ra làn đường dành cho ôtô. Nhiều lơ xe nhoài người ra vẫy bắt khách trong khi xe khách vẫn chạy trên đường. Một chiếc xe khách Hiếu Lộc, mang biển số 51B-21629, lao tới chỗ một hành khách đang đứng trên vỉa hè. Lúc này, lơ xe nhoài đầu ra ngoài chèo kéo khách lên xe nhưng bị khách từ chối.

Xử lý phần ngọn

Ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, tình trạng xe dù bến cóc hoạt động mạnh vào dịp gần Tết là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua. Từ tháng 11/2020, lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý mạnh tay tình trạng xe dù bến cóc. Sở GTVT đã: Điều chỉnh, lắp biển báo cấm dừng đỗ trên các tuyến đường thường xuyên có tình trạng đón, trả khách của các nhà xe hợp đồng trá hình hoạt động tuyến cố định. Lên kế hoạch lắp đặt camera giám sát tại nhiều điểm nóng ở trung tâm thành phố, khu vực cầu vượt Trạm 2 (TP Thủ Đức), giao lộ quốc lộ 1 - Gò Dưa (TP.Thủ Đức), cầu vượt ngã tư Ga, cầu vượt Tân Chánh Hiệp (quận 12)...

Ông Phan Trung Tâm, Phó Đội trưởng Đội Thanh ra giao thông số 5 (Sở GTVT), cho biết, thời gian qua, tổ liên ngành thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý và đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý còn gặp khó khăn do các nhà xe đều có người cảnh giới, khi lực lượng làm việc thì không xe nào dừng nhưng vắng bóng CSGT, TTGT thì tình trạng trên lại tái diễn. “Việc lực lượng tuần tra, xử lý hiện trường chỉ giải quyết được phần ngọn. Để giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, tôi nghĩ cần phải có hệ thống camera giám sát dọc quốc lộ để ghi hình phạt nguội”, ông Tâm đề xuất.

Cùng với lực lượng Thanh tra Giao thông, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã và đang tổ chức các tổ chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện là xe chở khách dừng đỗ, đón trả không đúng nơi quy định. Đặc biệt là trên các tuyến trọng điểm như quốc lộ 1A, các điểm nóng về tình trạng xe dù, bến cóc. Chỉ trong chưa đầy một tháng ra quân xử lý vi phạm vận tải hành khách phục vụ Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 200 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách hàng tỷ đồng. Trung tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng PC08 cho biết, đơn vị đã làm việc với các bến xe để nắm lại số lượng hành khách, số lượng xe ra vào bến trong ngày để có phương án xử lý tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định. Ngô Bình

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.