Nam thanh niên cấp cứu vì vỡ tinh hoàn, lý do nhiều 'quý ông' phải lưu ý

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Khi đang chơi bóng chuyền, tranh chấp bóng trên không, đầu gối của đồng đội đập vào vùng kín của H. Bệnh nhân P.K.H vào viện trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn, bìu phải căng, đau, tím đen lan tới tận bẹn phải.

Ngày 21/01, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân P.K.H, 16 tuổi, ở Hưng Yên bị sưng đau tinh hoàn bìu phải do chấn thương thể thao.

Theo đó, khi đang chơi bóng chuyền, tranh chấp bóng trên không, đầu gối của đồng đội đập vào vùng kín của H. Bác sỹ Nguyễn Duy Khánh –Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân P.K.H vào viện trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn, bìu phải căng, đau, tím đen lan tới tận bẹn phải.

Nam thanh niên cấp cứu vì vỡ tinh hoàn, lý do nhiều 'quý ông' phải lưu ý ảnh 1 Bệnh nhân đang hồi phục sau ca phẫu thuật. Ảnh: BV cung cấp
Siêu âm hình ảnh vỡ tinh hoàn phải, mất liên tục bao trắng, phù nề đụng đập phần mềm lân cận. Khi tiến hành phẫu thuật thấy tinh hoàn phải vỡ rách bao rộng ở trung tâm, đụng dập 60% nhu mô. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật: lấy máu tụ, cắt lọc nhu mô tinh hoàn dập nát, khâu bảo tồn tinh hoàn. Hiện tại sau mổ bệnh nhân ổn định.

Do chấn thương nặng nên dự kiến sau phẫu thuật 7-10 ngày, bệnh nhân mới có thể ra viện. Bác sỹ Nguyễn Duy Khánh cũng khuyến cáo: ngoài những môn võ thuật đối kháng trực tiếp, với những môn thể thao thông thường như cầu lông, bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền… nam giới cũng cần trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ tốt “cậu bé” của mình, tránh những chấn thương thương tâm. Khi không may gặp chấn thương, bệnh nhân cần đến khám và điều trị sớm nhất ở những trung tâm nam học uy tín.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.