Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên là người da màu

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters
TPO - Thượng viện Mỹ hôm qua, 22/1, bỏ phiếu thông qua ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Tổng thống Joe Biden.

Theo RT, vị tướng quân đội 4 sao đã nghỉ hưu nhận được số phiếu tán thành áp đảo (93/100 phiếu của Thượng viện) và chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng là người da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Ông Austin cũng được Quốc hội cho phép miễn trừ quy định “người làm Bộ trưởng phải nghỉ hưu trước đó ít nhất 7 năm trở lên”.

Ông Austin - người đã rời quân ngũ vào năm 2016 - cho biết đây là một “vinh dự và đặc ân”, khi ông được giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng thứ 28 của nước Mỹ. Ông cũng cho biết mình cảm thấy đặc biệt tự hào vì là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm vai trò này.

Tân Bộ trưởng Austin (sinh ra ở Alabama) được Tổng thống Biden ca ngợi là “một người lính chân chính và đã được tôi luyện”.

Ông Biden cho biết thêm, ông Austin có kiến thức sâu rộng về Bộ Quốc phòng và chính phủ Mỹ, nên là người phù hợp ở thời điểm nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khủng hoảng.

Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên là người da màu ảnh 1  Đồ họa: Kiều Tú - Minh Hạnh
Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.