Mang Xuân sớm đến với những mảnh đời lầm lỡ

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao quà Tết cho những học viên có thành tích cải tạo tốt
Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao quà Tết cho những học viên có thành tích cải tạo tốt
TPO - Sáng 22/1, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình công tác xã hội Xuân Tân Sửu năm 2021, mang không khí đón xuân rộn ràng đến với các học viên Cơ sở xã hội Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Với chủ đề “Xuân yêu thương”, chương trình mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đơn vị Quận, Huyện đoàn, Đoàn trường ĐH, CĐ trên địa bàn về chủ đề mùa xuân, tuổi trẻ… nhân dịp Tết cổ truyền đang gần kề. Các học viên của cơ sở cũng giao lưu cùng với đoàn công tác bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, trẻ trung.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng trao tặng cơ sở những phần quà như dụng cụ chơi thể thao, trang phục thể thao, sách, báo, tạp chí Xuân, dụng cụ âm nhạc… với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các học viên. Ngoài ra. Thành đoàn cũng trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho 20 học viên có ý thức học tập, cải tạo tốt.

Mang Xuân sớm đến với những mảnh đời lầm lỡ ảnh 1 Thành Đoàn Đà Nẵng trao quà Tết cho Cơ sở Xã hội Bàu Bàng

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, đây là chương trình được tổ chức liên tục hơn 10 năm nay, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn đối với các đối tượng thanh thiếu niên đặc thù, thanh thiếu niên lầm lỡ.

“Nếu thiếu sự quan tâm và định hướng của gia đình và nhà trường, các em dễ sa ngã vào ma túy vì tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi nhạy cảm, dễ sa vào các cám dỗ trong xã hội nếu bị lôi kéo. Chúng tôi hy vọng các em ở đây sẽ nỗ lực cai nghiện để sớm trở về với gia đình, cộng đồng, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, trở thành những công dân tốt”, anh Duân nói.

Mang Xuân sớm đến với những mảnh đời lầm lỡ ảnh 2 Các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn trao quà Tết cho Cơ sở và các học viên Trung tâm gồm dụng cụ chơi thể thao, đàn ghi ta, sách, báo, tạp chí Xuân...

Ông Phan Công Hải, Phó Giám đốc Cơ sở xã hội Bàu Bàng đánh giá cao chương trình Xuân yêu thương, giúp cải thiện đời sống tinh thần, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho học viên. “Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết đến, chương trình lại mang đến không khí tươi vui, rộn ràng cho Cơ sở, giúp các bạn học viên được hòa nhập, giao lưu với các bạn đoàn viên thanh niên”, ông Hải cho hay.

Là một học viên ở Cơ sở, đã cai nghiện được khoảng nửa năm, Đỗ Phan Việt H. (29 tuổi) tỏ ra rất hào hứng khi được giao lưu văn nghệ cùng các bạn đoàn viên thanh niên. 

“Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà nên cảm giác cũng thực sự bồi hồi. Chương trình mang đến cho tôi cùng các học viên không khí Xuân về, Tết đến rộn ràng, cũng là nguồn động viên để chúng tôi sớm hoàn thành việc cai nghiện và trở về với gia đình”, anh H. cho hay.
Mang Xuân sớm đến với những mảnh đời lầm lỡ ảnh 3
Mang Xuân sớm đến với những mảnh đời lầm lỡ ảnh 4 Các học viên của Cơ sở giao lưu cùng đoàn công tác bằng những tiết mục sôi động, hiện đại

Trước đó, Thành Đoàn cũng tổ chức chương trình Xuân yêu thương tại Trường Giáo dưỡng số 3 (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Tổng cộng, toàn bộ chương trình Xuân yêu thương trao tặng 40 suất quà Tết cho các học viên cải tạo tốt, tặng quà Tết cho các đơn vị và học viên với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG