THẾ GIỚI 24H: Hàng nghìn người biểu tình trái phép ở thủ đô Moscow, Nga

Cảnh sát Nga tuyên bố sẽ trấn áp các hành động biểu tình bất hợp pháp.
Cảnh sát Nga tuyên bố sẽ trấn áp các hành động biểu tình bất hợp pháp.
TPO - Truyền thông nhà nước Nga cho hay, khoảng 4 nghìn người tham gia biểu tình trái phép ở trung tâm Moscow.
Trước đó, trên Internet, những người ủng hộ chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã lan truyền lời kêu gọi tổ chức biểu tình bất hợp pháp ủng hộ ông vào ngày 23/1. Bộ Nội vụ Nga và Văn phòng Tổng Công tố nhiều lần cảnh báo về trách nhiệm của cả ban tổ chức và những người tham gia trong các hành động trái phép được lên kế hoạch ở thủ đô Moscow và các thành phố khác vào ngày 23/1. Nhà chức trách coi các hoạt động biểu tình trái phép này là khiêu khích và cảnh báo rằng mối đe dọa trật tự công cộng và sẽ bị trấn áp ngay lập tức.

Theo trang thống kê worldometer.info, trong vòng 24 giờ tính đến 6h ngày 24/1 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận 535.461 ca nhiễm mới và 12.942 ca tử vong do bệnh COVID-19. Như vậy, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 99.256.916 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.127.874 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 71.276.893 người, 25.851.716 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 111.654 ca nguy kịch. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 427.098 ca tử vong trong tổng số 25.540.378 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 153.376 ca tử vong trong số 10.655.435 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 216.445 ca tử vong trong số 8.816.254 bệnh nhân.

Ngày 23/1, người phát ngôn cảnh sát Hà Lan Thomas Aling cho biết đã bắt giữ đối tượng Tse Chi Lop, bị tình nghi là trùm của một tổ chức ma túy châu Á. Đối tượng này bị liệt vào danh sách một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất toàn cầu và được so sánh với trùm ma túy người Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman. Theo cảnh sát Hà Lan, Tse Chi Lop, một người quốc tịch Canada gốc Hoa, đã bị bắt giữ ngày 22/1 theo yêu cầu của cảnh sát Australia.

Trang The Tribune India đưa tin theo các nhà chức trách, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở tỉnh Maguindanao ở miền Nam Philippines. Trong một tuyên bố, các nhà chức trách cho biết vụ xả súng nổ ra khi cảnh sát đến nơi ẩn náu của một kẻ đào tẩu ở thị trấn Sultan Kudarat vào khoảng 3h sáng để tống đạt lệnh bắt vì tội giết người, cướp của hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo tờ Star & Stripes, ông Đạt Trần sẽ ngay lập tức thay thế cựu Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Robert Wilkie, người giữ chức vụ này từ tháng 7/2018. Ông Đạt Trần, một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin và lập kế hoạch chiến lược, được bổ nhiệm vào vị trí trên thay cho Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh Mỹ (VA) vừa mãn nhiệm Robert Wilkie. Tran sẽ giữ chức vụ này trong thời gian chờ Denis McDonough, ứng viên được Biden đề bạt, được Thượng viện Mỹ xác nhận.

Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định tăng cường thêm sự hiện diện quân sự ở Syria, bất chấp những tuyên bố trước đó về việc nước này sẵn sàng rời khỏi lãnh thổ của quốc gia Trung Đông nói trên. Theo báo cáo, một ngày trước khi từ láng giềng Iraq đến Syria, khoảng 500 quân nhân Mỹ đã được triển khai, và theo một số nguồn tin, con số này còn xa so với dự kiến cuối cùng - trong tương lai gần, Washington có thể gửi tới 2 nghìn binh sĩ Quân đội Mỹ đến Syria.

Reuters đưa tin gần 200 lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức Tổng thống hôm 20/1 vừa qua đã có kết quả xét nhiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo nguồn tin, số binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia mắc Covid-19 có thể tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là số nhỏ trong hơn 25.000 binh sĩ được triển khai tại Thủ đô Washington trong những ngày qua. Hiện, đại diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Giới chức Palestine cho biết hơn 20 người đã bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại sau khi xảy ra một vụ nổ lớn ngày 23/1 tại một khu dân cư ở Dải Gaza. Thông báo của Bộ Nội vụ nêu rõ vụ việc xảy ra sáng 23/1 tại khu dân cư Beit Hanoun, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và điều tra đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, nguồn tin y tế cho biết 2 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, cho rằng vụ nổ là hậu quả của việc các tay súng "tàng trữ vũ khí tại nhà riêng".

Cảnh sát Philippines ngày 23/1 cho biết 13 người, trong đó có 1 cảnh sát, đã thiệt mạng và 4 cảnh sát bị thương trong một chiến dịch của cảnh sát ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines lúc rạng sáng cùng ngày. Vụ đấu súng nổ ra khi cảnh sát đến nơi ẩn náu của một phần tử chạy trốn ở thị trấn Sultan Kudarat để thực hiện lệnh bắt giữ vì tội giết người, cướp của. Cảnh sát cho biết nghi phạm và những đối tượng đi cùng có vũ trang của y đã kháng lệnh bắt giữ và đã nổ súng vào lực lượng chức năng, dẫn đến vụ đấu súng kéo dài 5 giờ. Cảnh sát đã tịch thu 6 súng trường tấn công M16, 2 súng lục, 1 súng bắn tỉa Barret tự chế, 1 súng trường M14, 1 súng trường tự động hạng nhẹ và một súng trường cỡ nòng 22 tại địa điểm đụng độ.
MỚI - NÓNG