Mạng xã hội Trung Quốc 'bùng nổ' làn sóng phẫn nộ với bản án của kẻ hãm hiếp bé 5 tuổi

TPO - Số năm tù mà kẻ hiếp dâm bé gái 5 tuổi ở Trung Quốc đang khiến dân mạng nước này bùng lên làn sóng phản đối dữ dội.

Tháng 8/2019, Lý (20 tuổi) đến chơi nhà một người quen ở Vân Nam (Trung Quốc). Sau đó Lý đưa bé gái 5 tuổi của gia chủ ra ngoài với lí do đi mua kẹo. Sau đó nam thanh niên này cưỡng chế rồi đưa cô bé vào nhà vệ sinh công cộng gần bến xe buýt để hãm hiếp.

Hôm 15/1/2021, Tóa án tỉnh Vân Nam tuyên phạt Lý 5 năm tù giam và nộp phạt 510 USD về tội “Cưỡng hiếp trẻ em”.

Hình phạt đối với Lý khiến gia đình nạn nhân và dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, một làn sóng phẫn nộ về bản án của nam thanh niên ngày càng lan rộng. Bởi hầu hết mọi người đều cho rằng 5 năm tù giam là quá nhẹ đối với những kẻ hiếp dâm như Lý.

“Anh ta chỉ phải ngồi tù 5 năm rồi lại được trả tự do trong khi con bé đáng thương có lẽ sẽ mang điều tiếng và ám ảnh suốt cả cuộc đời. Tôi từng chứng kiến em họ mình tự hủy hoại bản thân chỉ vì nó bị người ta hiếp dâm khi nhỏ”, “Nếu ở những nước khác Lý sẽ phải ngồi tù chung thân hoặc tử hình rồi đó”, “Một kẻ đang tâm hủy hoại cuộc sống của một đứa trẻ ngây thơ lại chỉ chịu có chừng ấy năm tù thôi sao, thật sự quá nhẹ và không đủ sức răn đe với những người khác”,…một số người viết.

Mạng xã hội Trung Quốc 'bùng nổ' làn sóng phẫn nộ với bản án của kẻ hãm hiếp bé 5 tuổi ảnh 1  

Bất chấp sự phẫn nộ của dư luận mạng xã hội, các chuyên gia pháp lý của Trung Quốc khẳng định bản án của Lý là phù hợp với luật pháp hiện hành ở nước này. “Dưới góc nhìn của một người am hiểu về luật, tôi khẳng định tòa đã đưa ra bản án hợp lý. Sẽ rất khó để kháng cáo và yêu cầu mức xử phạt nghiêm khắc hơn”, Zhu Bao, luật sư ở Bắc Kinh nói.

Đồng thời, Phùng Duyên – người đồng sáng lập tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Equality cho biết, mặc dù cô cũng cảm thấy bản án quá nhẹ nhưng xét theo luật pháp hiện hành thì tòa đã xử đúng.

“Đối với trường hợp hiếp dâm, người dân từ lâu đã hy vọng luật có thể tăng thêm thêm các hình phạt, chẳng hạn sử dụng biện pháp thiến hóa học hoặc đưa người bị kết án vào bộ phát điện”, Phùng bày tỏ.

Không chỉ trường hợp của bé gái 5 tuổi ở trên, hồi cuối năm 2020, dư luận Trung Quốc cũng liên tục phản đối bản án 4,5 năm tù đối hai tội phạm lạm dụng tình dục ở tỉnh Phúc Kiến nước này.

Nhưng hiện tại, Luật Hình sự Trung Quốc quy định, tội phạm hiếp dâm bị xử phạt 3-10 năm tù giam. Mức phạt nặng áp dụng với những vụ việc hiếp dâm trẻ em mà hung thủ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân.

Tuy nhiên, mức án của chính quyền khiến công chúng nhiều lần phản đối dữ dội nên các nhà lập pháp Trung Quốc đã quyết định sửa đổi Luật vào tháng 12/2020. Theo đó, tội phạm hiếp dâm trẻ em dưới 10 tuổi sẽ chịu 10 năm tù giam trở lên và luật này có hiệu lực sau tháng 3/2021.

Theo SCMP, so với những quốc gia lân cận, luật pháp Trung Quốc nghiêng về sự khoan hồng khi trừng phạt những kẻ xâm hại trẻ em. Trong khi đó ở Mỹ, tuổi của nạn nhân là yếu tố quyết định mức phạt đối với hung thủ. Nếu nạn nhân dưới 12 tuổi thì kẻ thủ ác sẽ có nguy cơ bị tử hình hoặc tù chung thân suốt đời mà không được hưởng ân xá.

Theo SCMP, CNN, Weibo, Twitter
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.