Rapper Hàn Quốc được phát hiện chết bất thường trong bồn hoa ở tuổi 29

Rapper Iron qua đời ở tuổi 29.
Rapper Iron qua đời ở tuổi 29.
TPO - Rapper Iron được phát hiện đã chết bên ngoài căn hộ, vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Tờ Sports Kyunghyang dẫn thông báo của cảnh sát đưa tin, Iron được phát hiện nằm bất động trong bồn hoa bên ngoài khu chung cư mà anh sinh sống vào khoảng 10h25 sáng ngày hôm nay (25/1, giờ địa phương). Nhân viên bảo vệ tìm thấy nam rapper trong tình trạng chảy máu. Iron lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng không thể qua khỏi, hưởng dương 29 tuổi. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết.

Iron, tên thật là Jung Hun-cheol, sinh năm 1992. Anh nổi tiếng sau khi trở thành Á quân cuộc thi rap đình đám nhất xứ củ sâm “Show Me The Money” mùa 3. Album đầu tiên của anh, Rock Bottom, phát hành vào ngày 9/9/2016.

Là rapper tài năng, Iron dần bị khán giả quay lưng do đời tư bê bối. Năm 2016, Iron bị kết tội sử dụng cần sa trái phép và lãnh án hai năm quản chế. Năm 2017, anh bị buộc tội hành hung bạn gái. Tháng 12/2020, Iron bị bắt vì tấn công bạn cùng phòng bằng gậy bóng chày.

Cái chết của Iron khiến cộng đồng mạng trong nước “dậy sóng”. Đây là tin buồn thứ hai trong ngày 25/1 của làng giải trí Hàn Quốc. Trước đó cùng ngày, báo chí đưa tin, nữ diễn viên Song Yoo Jung qua đời ở tuổi 26, nghi tự tử, vào hôm 23/1.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của Iron. Song ở dưới bài viết thông báo tin buồn, báo chí Hàn Quốc có cung cấp thông tin về đường dây nóng hỗ trợ những người (hoặc có người thân) đang vật lộn với chứng trầm cảm hoặc có suy nghĩ tự làm hại bản thân.

Theo Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.