Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng

TPO - Sáng  27/1, tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, hơn 350 bạn đoàn viên thanh niên, cán bộ, lực lượng vũ trang tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – 2021.

Đến dự có ông Vương Quốc Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Tuấn Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Lê Văn Khanh – Chủ tịch công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cùng đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 1 Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, Huyện uỷ, UBND huyện Châu Thành cùng các đại biểu tham dự Chủ nhật Đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồng Lĩnh – Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trên cả nước dịp Tết Nguyên đán.

Chủ nhật Đỏ nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước từ trung ương tới địa phương. Từ một điểm hiến máu đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2009, lượng máu thu được chưa đầy 100 đơn vị, đến nay Chủ nhật Đỏ đã có hơn 40 tỉnh thành trên toàn quốc tham gia, với lượng máu thu được gần 50 ngàn đơn vị.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 2
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 3 Các bạn đoàn viên thanh niên tham dự Chủ nhật Đỏ.
Tại khu vực ĐBSCL, Chủ nhật Đỏ cũng đã lan tỏa đến các tỉnh thành như: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Tại Sóc Trăng đây là năm thứ 3 liên tiếp tham gia chương trình nhân đạo này.

“Bộ Y tế cho biết, lượng máu tiếp nhận được tại nước ta mới chỉ đáp ứng được khoảng 75%. Hiện nay mỗi năm cả nước tiếp nhận hơn 1,4 triệu đơn vị máu, tỉ lệ đạt khoảng 1,5% dân số. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một quốc gia muốn đạt chuẩn an toàn về dự trữ máu cần có ít nhất 2% dân số tham gia hiến máu. Chính vì thế việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân hiến máu là rất cần thiết”, nhà báo Hồng Lĩnh nói.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 4 Ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, tại tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Châu Thành nói riêng, phòng hiến máu tình nguyện đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho người dân. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, hiện nay lượng máu tiếp nhận được toàn tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu máu điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới cần phải được phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường công tác tư vấn đảm bảo nguồn máu an toàn, phục vụ cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 5 Ông Lê Văn Khanh – Chủ tịch công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Châu Thành.

“Chương trình Chủ nhật Đỏ rất có ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc, qua đây, tôi cũng kêu gọi các cấp, các ngành, tập thể và cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng thời, tôi biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong tràu hiến máu tình nguyện”, ông Mỹ nói.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 6 20 suất học bổng trao cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Sóc Trăng, Châu Thành là một trong những địa phương nhiều năm liền dẫn đầu về phong trào hiến máu tình nguyện. Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu với sự  lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện, từ đó các chiến dịch hiến máu tình nguyện luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, số lượng đơn vị máu luôn vượt chỉ tiêu được giao.

Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 7
Sôi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII tại Sóc Trăng ảnh 8

Nhà báo Hồng Lĩnh trao kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – 2021 “tri ân sự đồng hành” cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, lãnh đạo UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành.

Dịp này, Công TNHH một thành viên Xổ số kiến Sóc Trăng đã trao 20 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Châu Thành, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng hỗ trợ khoảng 1.000 chai nước uống miễn phí và tham gia hỗ trợ ban tổ chức trong quá trình thực hiện ngày Chủ nhật Đỏ.

MỚI - NÓNG